Thư Dung liên tục vướng vào những lùm xùm khi dự thi Miss Eco International 2018

Thứ tư, 18/04/2018, 22:17 PM

Thư Dung là đại diện Việt Nam tham dự Miss Eco International 2018. Mới đây, người đẹp bị chê nói tiếng Anh kém và bị cáo buộc sao chép ý tưởng trang phục dự thi.

vua-dang-quang-a-quan-nguoi-mau-thoi-trang-thu-dung-dai-dien-viet-nam-mang-chuong-di-danh-xu-nguoi-bb-baaacsHakt

Vừa đăng quang Á quân Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018, Thư Dung gấp rút lên đường ''chinh chiến'' cuộc thi quốc tế Miss Eco International 2018.

Thư Dung cao 1m71, số đo 3 vòng 90-60-94 cm. Cô có lợi thế hình thể, gương mặt xinh đẹp cùng khả năng catwalk, trình diễn tốt. Bên cạnh đó, Thư Dung được nhận xét khá hòa đồng, thân thiện và đây chính là lợi thế của đại diện Việt Nam bước ra đấu trường quốc tế.

sau-on-ao-voi-ky-duyen-thu-dung-lai-gay-hoang-mang-vi-kha-nang-noi-tieng-anh-yeu-kem-bb-baaadY57jr

Tuy nhiên, hành trình đến với vương miện Miss Eco International 2018 chỉ mới vừa diễn ra nhưng đại diện Việt Nam - người mẫu Thư Dung lại liên tục vướng vào những lùm xùm không đáng có.

Lúng túng trước câu hỏi tố Hoa hậu Kỳ Duyên là "người thứ 3"

Mới đây, cư dân mạng xôn xao việc Thư Dung lên tiếng tố cáo Kỳ Duyên là "kẻ thứ 3". Tuy nhiên, khi được phóng viên đưa ra câu hỏi, người đẹp lại tỏ vẻ ấp úng và có phần khó chịu. Sự thiếu nhất quán trong lời nói khiến chân dài có phần mất điểm trước khi tham gia thi quốc tế.

Thư Dung lúng túng khi bị hỏi về việc tố Kỳ Duyên.

Cụ thể, Thư Dung đã úp mở thông tin liên quan đến việc bị một Hoa hậu Việt Nam coi thường, không chịu chụp hình chung khi được mời chụp bộ ảnh quảng cáo cho một bệnh viện thẩm mỹ của một bác sĩ có tiếng. Theo Thư Dung, chính Hoa hậu Việt Nam được nhắc đến cũng là người thứ ba xen vào mối quan hệ tình cảm giữa cô với vị bác sĩ thẩm mỹ kia.

kd3
Hoa hậu Kỳ Duyên bị cho là người được nhắc đến trong câu chuyện do Thư Dung kể.

Sau đó, Kỳ Duyên đã đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý trên cả Facebook lẫn Instagram: "Một người đang thiếu túng sẽ thấy khó chịu với những ai dư giả. Một người sân hận sẽ luôn thấy người khác công kích và chọc tức mình. Một người không thành thật sẽ thấy mọi người đầy giả trá. Tất cả những cảm xúc và tiêu cực đó, đều khởi sinh từ một tâm thức thiếu bình an".

giua-nghi-van-bi-to-la-nguoi-thu-ba-ky-duyen-dien-vay-voan-xuyen-thau-lam-vedette-show-thoi-trang-bb-baaabRFZvx
Đoạn status thu hút sự chú ý cư dân mạng của Kỳ Duyên.

Dòng trạng thái của Kỳ Duyên nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Nhiều người cho rằng đây chính là sự đáp trả của Kỳ Duyên dành cho Thư Dung trước ồn ào thời gian qua.

Gây thất vọng với khả năng nói tiếng Anh yếu kém, phát âm bập bẹ

Sau những ồn ào liên quan tới Hoa hậu Kỳ Duyên trước đó, đại diện Việt Nam cùng dàn thí sinh đã có buổi gặp gỡ báo chí để giới thiệu về bản thân.

Tuy nhiên, một đoạn clip được đăng tải trên mạng cho thấy Thư Dung sử dụng tiếng Anh để tự giới thiệu về bản thân mình trước các thí sinh các. Nhưng khả năng ngoại ngữ hạn chế đã khiến người đẹp trở nên lúng túng, thiếu tự tin hơn so với những thí sinh khác.

Clip Thư Dung gây thất vọng với khả năng nói tiếng Anh yếu kém.

Dù chỉ nói trong thời lượng gần 1 phút ngắn ngủi nhưng Thư Dung khiến ai nấy không khỏi thất vọng vì khả năng nói tiếng Anh yếu kém, nghe có phần buồn cười. Với cách phát âm bập bẹ, ngữ pháp sai lỗi cơ bản và phải rất chú ý thì mới hiểu Thư Dung nói gì.

Nhiều người cho rằng với tư cách là đại diện Việt Nam ở một đấu trường sắc đẹp quốc tế, người đẹp nên trau dồi khả năng ngoại ngữ hơn để giúp mình tỏa sáng giữa các đối thủ.

sau-on-ao-voi-ky-duyen-thu-dung-lai-gay-hoang-mang-vi-kha-nang-noi-tieng-anh-yeu-kem-tai-miss-eco-international-2018

Chia sẻ về điều này, đại diện truyền thông của Thư Dung đã lên tiếng phản hồi và thừa nhận khả năng ngoại ngữ hạn chế của người đẹp. Vì chỉ có 10 ngày để chuẩn bị tham dự cuộc thi nên Thư Dung không có thời gian để trau dồi ngoại ngữ của mình. Ngoài việc tiếng Anh không tốt, Thư Dung còn bị vấn đề tâm lý quá hồi hộp dẫn tới việc đôi khi phát ngôn khó hiểu.

thu-dung-van-duoc-chuyen-trang-sac-dep-hang-dau-xep-hang-cao-sau-clip-noi-tieng-anh-kem-bb-baaacRbpFj

Phân trần về việc nói tiếng Anh yếu kém trong buổi ra mắt, Thư Dung chính thức lên tiếng rằng: "Nhiều ngôi sao trước đây cũng từng bị chỉ trích vì khả năng kém như Hoàng Thùy, Xuân Lan, giờ đây họ đã thay đổi được vốn ngoại ngữ của mình. Tôi là gương mặt mới, tôi cần thêm thời gian để vốn tiếng Anh của mình tốt hơn".

Ngoài ra, người đẹp khẳng định theo cô tiếng Anh chỉ là yếu tố phụ chứ không quyết định tất cả trong cuộc thi nhan sắc. "Tôi hy vọng sự chuyên nghiệp, kỹ năng sân khấu, và trang phục được đầu tư kỹ càng sẽ giúp tôi tỏa sáng", Thư Dung chia sẻ.

Trang phục truyền thống gây tranh cãi vì giống quốc phục của Lệ Hằng

Với phần thi Trang phục Eco, Thư Dung diện một thiết kế hoành tráng nặng 25kg, lấy cảm hứng từ chiếc nón lá. Bộ trang phục được ghép từ 200 chiếc nón lớn nhỏ, mang màu vàng đồng, màu đặc trưng của người Ai Cập - nơi đang diễn ra cuộc thi. Đây cũng là thiết kế lấy cảm hứng từ việc bảo vệ môi trường, sinh thái đúng với chủ đề và tiêu chí mà cuộc thi hướng đến.

khong-phai-quoc-phuc-day-la-trang-phuc-eco-cua-thu-dung-tai-miss-eco-international-2018-bb-baaadHeGUR

Bộ cánh này tuy ấn tượng nhưng lại bị nhiều người nhận xét là khá giống bộ quốc phục "Nàng Mây" từng được Lệ Hằng mang đến Miss Universe 2016 và lọt vào Top 4 quốc phục đẹp nhất. Hai bộ quốc phục đều có sử dụng chất liệu tre nứa với hình ảnh chiếc nón lá làm chủ đạo.

Được biết, bộ trang phục của Lệ Hằng do Thái Trung Tín thiết kế. Với ý tưởng "cái đẹp bắt nguồn từ sự giản dị", bộ trang phục được làm từ những chất liệu dân gian, quen thuộc.

32t3-9490-1524036802
Một số ý kiến cho rằng bộ quốc phục của Thư Dung được lấy ý tưởng từ bộ quốc phục của Lệ Hằng nên việc giống nhau là không tránh khỏi.

Kết cấu, cách trang trí của hai trang phục này có sự tương đồng. Phía NTK của Thư Dung chia sẻ bộ cánh này vốn do một người đẹp khác đặt riêng, tuy nhiên vì hai bên lỡ hẹn nhau đúng lúc Thư Dung đang cần dùng nên đã được NTK đồng ý cho sử dụng để thi quốc tế.

Đây không phải là lần đầu tiên "Nàng Mây" bị sao chép ý tưởng. Trước đó trang phục dân tộc của Á khôi Liên Phương tại Hoa hậu Đại sứ Du lịch 2017 cũng bị tố đạo nhái từ "Nàng Mây".

khong-phai-quoc-phuc-day-la-trang-phuc-eco-cua-thu-dung-tai-miss-eco-international-2018-bb-baaacgjDAz

Sau tất cả những lùm xùm đó, chuyên trang sắc đẹp hàng đầu Missosology vẫn đánh giá rất cao nhan sắc của Thư Dung. Cô đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, chỉ sau người đẹp Peru.

Nhưng có lẽ để đạt được kết quả chung cuộc tại cuộc thi như dự đoán thì Thư Dung sẽ phải nỗ lực rất nhiều, nhất là khi ngoại ngữ lại là điểm yếu của người đẹp này.

thu-dung-van-duoc-chuyen-trang-sac-dep-hang-dau-xep-hang-cao-sau-clip-noi-tieng-anh-kem-bb-baaabQEmoO
Thư Dung được chuyên trang sắc đẹp uy tín xếp ở thứ hạng cao.

Miss Eco International là cuộc thi sắc đẹp được tổ chức thường niên kể từ năm 2015. Đây là sự kiện do doanh nhân Ai Cập Amaal Rezk sáng lập với mục đích thúc đẩy sự chú ý của mọi người vào các vấn đề môi trường.

Trước đây, vào năm 2015 cuộc thi còn có tên khác là Miss Eco Queen và vào năm 2016 là Miss Eco Universe 2016 .Đương kim Miss Eco International 2017 là Amber Bernachi đến từ Canada.

thu-dung-lien-tuc-vuong-vao-nhung-lum-xum-khi-du-thi-miss-eco-international-2018
Đại diện của các nước tham dự Miss Eco International 2018.

Năm 2018, Miss Eco International sẽ tiếp tục được tổ chức tại Ai Cập với số lượng lên tới 70 - 80 thí sinh. Trước Thư Dung, Việt Nam từng có nhiều đại diện tham dự như Giải vàng Siêu mẫu Khả Trang, Nguyễn Thị Thành… Đêm chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 28/4 tại nhà hát lớn Cairo Opera House, thủ đô Cairo, Ai Cập.

 

Thư Dung vẫn được chuyên trang sắc đẹp hàng đầu đánh giá cao sau clip nói tiếng Anh kém

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp hàng đầu - Missosology đánh giá rất cao nhan sắc của Thư Dung. Cô đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, chỉ sau người đẹp Peru.