Thứ sáu, 27/12/2019, 07:02 AM
  • Click để copy

Lý do dân chặn bãi rác Nam Sơn vì giá đền bù đất thấp, tiến độ phập phù

Những người dân cho biết, do tiến độ giải ngân, đền bù giải phóng mặt bằng “phập phù”, nên người dân mới ra căng lều bạt, chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội).

Người dân căng bạt lập chốt chặn xe bãi rác Nam Sơn. (Ảnh: PLO).
Người dân căng bạt lập chốt chặn xe bãi rác Nam Sơn. (Ảnh: PLO).

Sau hơn 4 ngày tiến hàng căng lều bạt, lập chốt chặn xe vào bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) những người dân địa phương đã thu lều bạt căng ra giữa đường, khai thông đường vào bãi rác lớn nhất của Thủ đô.

Vào chiều 26/12, cuộc họp khẩn do UBND xã Hồng Kỳ tổ chức với sự tham gia của các lãnh đạo địa phương để đối thoại với người dân. Cuộc họp thu hút hàng trăm người dân, họ đến để bày tỏ nguyện vọng.

Trước đó, chiều 25/12, chính quyền xã Nam Sơn cũng đã tổ chức cuộc đối thoại với hơn 60 người dân trong xã để ghi nhận những thắc mắc, đề xuất liên quan đến chính sách bồi thường và hỗ trợ tái định cư Dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường từ 0-500m quanh bãi rác Nam Sơn.

Theo một người dân địa phương, lý do họ bức xúc chặn xe vào bãi rác là do tiến độ giải ngân, đền bù giải phóng mặt bằng "phập phù" nên người dân mới căng lều bạt, chặn xe chở rác. Nhiều người dân thuộc diện phải di rời nhà cửa chưa nhận được tiền đền bù độc hại do ảnh hưởng của bãi rác.

"Dự án treo, dân chúng tôi khổ nhiều năm nay, còn tiền đền bù giải phóng mặt bằng nhiều gia đình chưa nhận được, trong khi hết năm rồi. Trong cuộc đối thoại, chúng tôi đều nêu mong muốn chính quyền đẩy nhanh tiến độ giải ngân như đã hứa", người dân này chia sẻ.

Người dân trong buổi đối thoại với chính quyền địa phương. (Ảnh: Báo Giao Thông).
Người dân trong buổi đối thoại với chính quyền địa phương. (Ảnh: Báo Giao Thông).

Ông Hùng, một người dân xã Hồng Kỳ, cho biết: "Sắp hết năm 2019 nhưng chính quyền huyện vẫn chưa thực hiện lời hứa với người dân, từ việc hỗ trợ, đền bù tiền ruộng, đất thổ cư, đến tái định cư".

Theo người dân xã Hồng Kỳ, hiện bên xã Nam Sơn đã có chế độ tái định cư, còn bên xã Hồng Kỳ vẫn chưa có. Sống trong vùng bị ô nhiễm, người dân rất khổ nhưng mức giá đất thổ cư mà chính quyền đưa ra để chi trả cho người dân quá thấp.

"Đất thổ cư áp chung mức giá 78.000 đồng/m2 là quá rẻ. Chúng tôi yêu cầu trả như cũ, đó là áp dụng mức bồi thường hỗ trợ bằng 70% giá bồi thường đất ở", ông Hùng nói.

Ông Vũ Tiến Lực - Trưởng thôn Xuân Thịnh (xã Nam Sơn) cho biết, ý kiến người dân nêu ra thì có nhiều, nhưng chủ yếu liên quan đến chính sách đề bù giải phóng mặt bằng. Chính quyền xã cũng đã tiếp thu, ghi nhận để báo cáo lên thành phố. "Quan điểm của dân chúng tôi cũng chỉ mong đền bù tối thiểu bằng dự án giai đoạn 2 đã thực hiện”, ông Lực bày tỏ.

Trước đó, trưa ngày 23/12, hàng chục người dân tại 2 xã Hồng Kỳ và Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) tập trung tại cổng phía Nam và cổng phía Bắc của Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn ngăn không cho xe chở rác đi vào bãi rác.

Đây đã là lần thứ 3 trong năm 2019, người dân chặn đường không cho xe vào đổ rác. Gần đây nhất, người dân xã Nam Sơn tổ chức chặn xe lên đến 6 ngày (từ ngày 1/7/1029 - 6/7/2019).

 

Hơn 5.700 tỷ đồng xây sân bay Quảng Trị

Cục Hàng không Việt Nam đề xuất quy hoạch tại xã Gio Quang, huyện Gio Linh, cách TP Đông Hà khoảng 7km một cảng hàng không nội địa cấp 4C, dùng chung dân dụng và quân sự.

 

Quận 4, TP HCM nói gì về Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Riverside xây trái phép?.

UBND quận 4, TP HCM vừa có văn bản báo cáo UBND TP về tiến độ xử lý vi phạm công trình xây dựng không phép tại Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Riverside Palace (360 - 360D Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP HCM).

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/ly-do-dan-chan-bai-rac-nam-son-vi-gia-den-bu-dat-thap-tien-do-phap-phu-147281.html