Lý do giảm án của ông Tất Thành Cang

Thứ sáu, 10/06/2022, 09:05 AM

HĐXX phúc thẩm đã phán quyết giảm án cho bị cáo Tất Thành Cang - cựu phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, 18 tháng tù giam.

Bị cáo Tất Thành Cang nhiều lần bật khóc tại tòa. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Bị cáo Tất Thành Cang nhiều lần bật khóc tại tòa. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Chiều 9/6, HĐXX phiên tòa phúc thẩm của TAND cấp cao tại TP HCM đã tuyên án bị cáo Tất Thành Cang cùng các đồng phạm trong vụ án Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (SADECO).

Đáng chú ý, bị cáo Tất Thành Cang đã được HĐXX giảm án 18 tháng tù, đây là mức tối đa theo đề nghị của VKS trước đó, cụ thể:

- Chấp nhận kháng cáo của ông Tất Thành Cang qua đó giảm từ 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí” mà án sơ thẩm đã tuyên, xuống còn 8 năm 6 tháng tù.

Về lý do giảm án: HĐXX nhận định các lập luận mà bị cáo đưa ra không có cơ sở chấp nhận. Theo đó, hai tờ trình giống nhau nội dung, việc phát hành cổ phần không thông qua đấu giá là sai. Tuy nhiên, xét bị cáo nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, nhiều thế hệ trong gia đình có đóng góp cho đất nước, bản thân có quá trình công tác cống hiến, thành khẩn khai báo, hậu quả vụ án đã được khắc phục hoàn toàn.

- Bị cáo Tề Trí Dũng, bản án sơ thẩm tuyên 20 năm tù, nay án phúc thẩm tuyên chấp nhận giảm cho ông này 1 năm tù. Ngoài ra, buộc bị cáo Dũng phải thực hiện 19 năm tù cho hai tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí”, “Tham ô tài sản”.

- Tòa chấp nhận giảm 2 năm tù cho bị cáo Hồ Thị Thanh Phúc (cựu Tổng giám đốc SADECO). Qua đó bị cáo Phúc từ bị tuyên 16 năm tù của án sơ thẩm, nay còn 14 năm tù chung cho 2 tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí”, “Tham ô tài sản”.

- Bị cáo Nguyễn Trường Bảo Khánh (cựu thành viên HĐTV IPC) bị án sơ thẩm tuyên 3 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo và bản án phúc thẩm vừa tuyên chấp nhận kháng cáo hưởng án treo của bị cáo.

Bản án phúc thẩm cũng tuyên bác kháng cáo của bị hại SADECO.