Lý do Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 không tìm được hoa khôi

Chủ nhật, 29/11/2020, 09:31 AM

Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 đã đưa ra quyết định chưa từng có trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam.

Top 5 Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020

Top 5 Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020

Tối 28/11, cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 đã khép lại nhưng không tìm được người giành vương miện cao quý nhất. Đây là điều khiến khán giả hết sức bất ngờ bởi một kết quả chưa từng có trong các cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam.

Cụ thể, trong đêm chung kết diễn ra tại Đắk Nông, các thí sinh đã trải qua những phần thi trình diễn trang phục áo dài, trang phục Eco thân thiện với môi trường, trang phục dạ hội chọn ra Top 5 vào vòng thi ứng xử. Top 5 thí sinh là: Bùi Bích Diệp (SBD 129), Ngô Thị Mỹ Hải (SBD 099), Nông Thị Thiên (SBD 109), Bùi Minh Anh (SBD 169), Vũ Minh Thư (SBD 138).

Á khôi 1, Á khôi 2 Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020

Á khôi 1, Á khôi 2 Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020

Điều đáng nói, giây phút hồi hộp nhất chờ công bố Hoa khôi thì BTC lại bất ngờ cho hay năm nay sẽ không có Hoa khôi mà chỉ có Á khôi 1, Á khôi 2 mà thôi. Cụ thể, Á khôi 1 thuộc về thí sinh Bùi Minh Anh (SBD 169; cao 1,68m, số đo 3 vòng 82-63-97; người đẹp đến từ Đắk Nông, hiện đang là sinh viên Trường Đại học công nghệ TP.HCM) và giải Á khôi 2 trao cho thí sinh Ngô Thị Mỹ Hải (SBD 099; cao 1,71m, số đo 3 vòng 84-64-91. Người đẹp đến từ Đắk Lắk, hiện đang là MC - người mẫu tự do.

Phát biểu trên báo Tuổi trẻ, bà Nguyễn Lê Lâm Ngân - phó ban tổ chức Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 cũng cho hay về quyết định này. Bà cho rằng đây là quyết định mang tính lịch sử, cho thấy sự công tâm của giám khảo. BTC không thể trao vương miện cho người không xứng đáng với danh hiệu nên buộc phải chấp nhận cuộc thi không có hoa khôi.

Bài liên quan