Mặc dù đã hợp pháp hóa quan hệ đồng giới nhưng phim LGBT vẫn bị 'hắt hủi' ở Ấn Độ

Thứ ba, 25/12/2018, 22:04 PM

Các nhà phân phối tại Ấn Độ miễn cưỡng phát hành phim về chủ đề LGBT.

mac-du-da-hop-phap-hoa-quan-he-dong-gioi-nhung-phim-lgbt-van-bi-hat-hui-o-an-do
Nam diễn viên Rajkummar Rao được cho là sẽ vào vai một người đồng tính nam trong phim mới.

Tờ Times of India đã đưa tin rằng nam diễn viên Rajkummar Rao sẽ vào vai một người đồng tính nam trong bộ phim bom tấn Bollywood sắp ra mắt vào năm tới. Bộ phim Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga, tạm dịch là “Đây là cảm giác của tôi khi nhìn thấy một cô gái” dự kiến ​​ra mắt vào tháng 2/2019.

Nó đề cập đến các vấn đề nhạy cảm như mối quan hệ giữa đức tin và sự không chung thủy. Tuy nhiên, tờ Times of India cho biết đã có nhiều đồn đoán rằng bộ phim cũng có yếu tố đồng tính.

Nếu vậy, đây sẽ là dự án điện ảnh đầu tiên của Bollywood có nhân vật đồng tính kể từ khi chính phủ hợp pháp hóa các mối quan hệ đồng tính ở nước này vào tháng 9. Nó đã đảo ngược một đạo luật thuộc địa cũ, được gọi là Mục 377, trong đó phân loại quan hệ tình dục đồng giới là “tội phạm trái với tự nhiên”.

mac-du-da-hop-phap-hoa-quan-he-dong-gioi-nhung-phim-lgbt-van-bi-hat-hui-o-an-do
Phim LGBT Ấn Độ vẫn phải chật vật để đến được với khán giả.

Mặc dù không hoàn toàn là một bộ phim LGBT nhưng “Đây là cảm giác của tôi khi nhìn thấy một cô gái” gặp không ít khó khăn trong cuộc hành trình đến với khán gỉa. Giám đốc phim Ấn Độ, Sridhar Rangayan, nói rằng các nhà phân phối vẫn miễn cưỡng phát hành phim về chủ đề LGBT.

“Tôi đã gặp nhiều khó khăn khi đi tìm đầu ra cho bộ phim đồng tính của tôi mang tên “Bóng tối”. Không nhà phân phối nào sẵn sàng đưa nó vào rạp. Mặc dù bộ phim đã giành được 13 giải thưởng quốc tế và được chiếu tại 50 liên hoan phim quốc tế, chinh phục trái tim khán giả trên toàn thế giới với những phản hồi tích cực, nhưng vẫn còn nhiều thách thức tại thị trường Ấn Độ.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng chắc chắn sẽ có một sự thay đổi trong thái độ của khán giả đối với các vai diễn LGBT trong những năm gần đây. Fawad Khan vào vai một nhân vật đồng tính trong phim “Kapoor and Sons” vẫn đang được khán giả khen ngợi.

Và trong khi vẫn còn quá sớm để nói về những tác động từ sự thay đổi trong luật pháp đối với ngành công nghiệp giải trí, Rangayan cho biết ông vẫn lạc quan rằng nó sẽ mở ra nhiều cánh cửa. “Chúng tôi sẽ phát hành vào đầu tháng 1 và đó sẽ là cuộc thử nghiệm. Tôi tin tưởng bộ phim sẽ chinh phục được khán giả”, đạo diễn nói.

Một trường hợp tương tự đó là bộ phim “Rafiki” của đạo diễn người Kenya. Tuy nhiên sau đó nó đã tạo nên một phép màu khi được ra rạp. Ban đầu, bộ phim bị cấm chiếu tại quê nhà bởi Hội đồng phân loại phim Kenya (KFCB) vì “mang chủ đề đồng tính luyến ái và thúc đẩy chủ nghĩa đồng tính nữ”. KFCB khẳng định việc sở hữu phim Rafiki tại Kenya là vi phạm pháp luật trong bối cảnh quốc gia này có luật cấm hành vi quan hệ tình dục đồng giới với mức phạt cao nhất lên đến 14 năm tù giam.

Đạo diễn Wanuri Kahiu đã nộp đơn kiện chính phủ Kenya bởi vì Rafiki phải được trình chiếu tại quê nhà thì mới có đủ khả năng ứng cử cho hạng mục “Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất” tại lễ trao giải Oscar 2019. Vào ngày 21/9/2018, tòa án tối cao Kenya đã dỡ bỏ lệnh cấm và cho phép Rafiki được ra rạp ở nước này trong 7 ngày.

“Rafiki” ngay lập tức trở thành một hiện tượng tại phòng vé Kenya, vượt xa những bộ phim được trình chiếu cùng lúc như Night School và The Nun. Toàn bộ vé đều được bán hết và các rạp liên tục thêm suất chiếu để đáp ứng nhu cầu của khán giả. Chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi, Rafiki đã thu về 33.000 USD tiền vé và trở thành bộ phim Kenya có doanh thu cao thứ nhì trong lịch sử nước này.

 

Siêu sao đồng tính vẫn làm từ thiện sau khi qua đời 2 năm nhưng ngôi mộ của anh mới khiến khán giả xót xa

Nơi an nghỉ của nam ca sĩ đồng tính này khá hoang tàn thậm chí còn không có bia mộ.

 

Người chồng sốc khi phát hiện ra vợ mình là đàn ông sau 19 năm kết hôn

Người chồng đã phải điều trị tâm thần sau khi phát hiện vợ mình là đàn ông.

 

Người đàn ông đồng tính lừa 30 thiếu niên gửi ảnh khỏa thân bằng thủ đoạn này

Ngoài ra người đàn ông đồng tính này còn dụ dỗ hai cậu bé quan hệ tình dục bằng cách giả vờ là mắc ung thư giai đoạn cuối và mong muốn họ giúp anh ta thực hiện tâm nguyện cuối đời.