Man City đánh bại Dortmund tiến vào bán kết Champions League

Thứ năm, 15/04/2021, 06:47 AM

Thắng ngược Dortmund 2-1 ở tứ kết lượt về, Man City vượt qua đối thủ với tổng tỷ số 4-2 để lọt vào bán kết Champions League. Vòng bán kết Champions League ghi nhận sự thắng thể của các đội bóng Anh với 2 CLB góp mặt.

Bàn thắng sớm không giúp đại diện Đức đi tiếp vào bán kết Champions League.

Bàn thắng sớm không giúp đại diện Đức đi tiếp vào bán kết Champions League.

Bàn thua trên sân nhà ở lượt đi khiến thầy trò Pep Guardiola hành quân đến Đức trong lo lắng. Nỗi sợ của họ hiện thực hoá khi Jude Bellingham sớm mở tỷ số cho Dortmund bằng một pha dứt điểm lạnh lùng trong vòng cấm. Trước trận này, lịch sử Champions League ghi nhận 15 lần đội thắng lượt đi 2-1 trên sân nhà ở vòng knock-out bị loại, so với 12 lần đi tiếp.

Chứng kiến diễn biến hiệp một, không ít người tin Man City sẽ đi vào vết xe đổ đó. Đội khách đã đến gần bàn thắng nhưng vận may ngoảnh mặt với họ khi cú nã đại bác ở cự ly gần của Kevin De Bruyne trúng xà ngang, hay tình huống Riyad Mahrez đánh bại thủ thành Marwin Hitz nhưng bị Bellingham cản phá trên vạch vôi. Nếu tỷ số 1-0 được giữ nguyên, Dortmund sẽ đi tiếp theo luật bàn thắng trên sân khách.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở đầu hiệp hai. Man City được hưởng phạt đền sau pha để bóng chạm tay của Emre Can. Tiền vệ Dortmund tranh luận với trọng tài rằng anh đã đánh đầu trúng bóng nhưng cánh tay dang rộng khiến Can bị phạt. Quyết định của trọng tài không bị VAR phản bác. Trên chấm đá phạt, Mahrez đá vào góc cao, khiến Hitz bay đúng hướng nhưng không thể cản phá.

Gió đổi chiều sau bàn thắng này. Dortmund buộc phải dâng cao để tìm bàn thắng nếu không muốn bị loại và bắt đầu để lộ khoảng trống. Đó là thời cơ để Man City phản công và nếu không có sự xuất sắc của Hitz, De Bruyne đã ghi bàn thứ hai cho đội bóng Anh. Ở khung thành bên kia, Dortmund đáp trả khi Mats Hummels đánh đầu vọt xà trong gang tấc sau tình huống đá phạt của Marco Reus.

Chiến thắng này giúp Guardiola cân bằng kỷ lục tám lần lọt vào bán kết Champions League của Jose Mourinho. Với Man City, đây là lần thứ hai họ lọt vào vòng bốn đội mạnh tại đấu trường này, sau lần đầu ở mùa 2015-2016. Khi ấy, dưới sự dẫn dắt của Manuel Pellegrini, Man City thua Real 0-1 sau hai lượt trận.