Mãn nhãn trước hàng nghìn mẫu thiết kế thời trang cực đỉnh của sinh viên Kiến trúc

Chủ nhật, 09/08/2020, 08:34 AM

Gần 80 đồ án với khoảng 1500 mẫu vẽ phác thảo thời trang đã khiến nhiều người bất ngờ bởi sự sáng tạo cũng như ý tưởng độc đáo của các sinh viên năm 2 ngành thời trang, trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.

Buổi chấm điểm của hàng nghìn mẫu thiết kế thời trang ấn tượng.

Buổi chấm điểm của hàng nghìn mẫu thiết kế thời trang ấn tượng.

Đối với những ai yêu thời trang, hẳn sẽ vô cùng ngạc nhiên, thích thú khi được tham gia một buổi chấm điểm các mẫu thiết kế thời trang. Mặc dù những tác phẩm này mới chỉ dừng ở bản phác thảo, nhưng nó chứa đựng trong mình những ước mơ, đam mê và cả những sự háo hức của các sinh viên khi lần đầu thực hiện đồ án nghiên cứu, sáng tác trong quá trình học.

Thầy Nguyễn Trí Dũng – Trưởng bộ môn thiết kế thời trang (Đại học Kiến trúc Hà Nội)

Thầy Nguyễn Trí Dũng – Trưởng bộ môn thiết kế thời trang (Đại học Kiến trúc Hà Nội)

Được biết, buổi chấm điểm có gần 80 đồ án với khoảng hơn 1500 mẫu vẽ phác thảo chủ đề đa dạng đã làm khó các giáo viên khi đánh giá. Theo chia sẻ của thầy Nguyễn Trí Dũng – Trưởng bộ môn thiết kế thời trang (Đại học Kiến trúc Hà Nội), đồ án lần này hướng tới đối tượng trẻ em. Do đó, các sinh viên đã lựa chọn 1 trong 4 nhóm lứa tuổi từ mầm non tới trung học cơ sở để sáng tác theo các chủ đề trang phục dạo phố và trang phục tự chọn.

yen

“Có lẽ điều làm nên sự thú vị của mỗi bộ sưu tập đó chính là góc nhìn riêng biệt của mỗi tác giả về những đối tượng nghiên cứu tưởng như rất bình thường, nhưng bằng việc đưa vào những cảm xúc rất riêng mà khá nhiều bộ sưu tập đã có được tính mới cũng như sự độc đáo rất thời trang. Bạn sẽ bắt gặp những chủ đề từ thiên nhiên như hoa lá, củ quả, những con vật ngộ nghĩnh trong vườn thú, những nhân vật hoạt hình hay truyện tranh… Hầu hết chúng đều rất gần gũi với tuổi thơ, vì vậy ngay từ ý tưởng các bộ sưu tập đã có được sự kết nối với đối tượng sử dụng”.

Điểm đặc biệt trong đồ án lần này của các bạn sinh viên năm 2, lớp 18TT đó chính là việc thực hiện theo yêu cầu bắt buộc là bộ sưu tập trang phục dạo phố. Điều này giúp các nhà thiết kế thời trang tương lai hướng tới việc nghiên cứu, sáng tác mẫu trang phục có tính ứng dụng cao. Còn yêu cầu thứ 2 sẽ giúp các bạn thỏa sức sáng tạo. Do đó, ở yêu cầu thứ 2 sẽ có nhiều tác phẩm phá cách, lạ mắt, trang trí, tạo cấu trúc rất cầu kỳ…

Nhà báo Đông Vũ

Nhà báo Đông Vũ

Được mời tới buổi chấm điểm, nhận xét các mẫu phác thảo này, nhà báo Đông Vũ đã dành khá nhiều lời khen ngợi cho các ý tưởng độc đáo của những sinh viên lớp 18TT, khoa Thiết kế. “Bản thân cũng là người đam mê và làm trong lĩnh vực thời trang, khi xem xong những mẫu phác thảo này tôi thực sự rất thích sự sáng tạo của các bạn sinh viên. Không chỉ tràn đầy ý tưởng táo bạo, mẫu thiết kế còn có tính ứng dụng cao trong thực tiễn. Hy vọng thời gian tới tôi sẽ có cơ hội hợp tác nhiều hơn với các bạn sinh viên khoa Thiết kế”.

Cùng ngắm nhìn những bản phác thảo thời trang độc đáo này nhé!

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty