Chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thị trường mua sắm sẽ tăng dần. Các siêu thị đã sẵn sàng phục vụ khách hàng cho dịp mua sắm cao điểm sắp tới.
hang tet
Hàng Tết đã về đầy ắp trên các kệ hàng trong siêu thị.

Hàng loạt siêu thị sẵn sàng đón Tết

Năm nào cũng vậy, khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến gần là khi lượng tiêu thụ hàng hóa tăng cao, đặc biệt là những mặt hàng thiết yếu. Chính vì vậy, các hệ thống siêu thị lớn ở Việt Nam đã có những kế hoạch rất chi tiết nhằm tối đa hóa nguồn kích cầu cho người tiêu dùng.

Tết là thời điểm nhóm hàng thực phẩm, bánh kẹo, mứt, bia rượu tiêu thụ với số lượng tăng vọt. Chính vì vậy, thời điểm này, trên các kệ hàng trong hệ thống siêu thị Big C, Fivimart, Hapro...hàng hóa đã tràn ngập.

Tính đến thời điểm này, giá các mặt hàng thịt, rau củ tại các siêu thị đều đang duy trì mức ổn định do không xảy ra dịch bệnh lớn gây khan hiếm nguồn cung.

Năm nay, ngoài các kênh phân phối truyền thống, kênh bán hàng online được đặc biệt chú trọng nhằm giảm áp lực cho giao thông và các điểm mua sắm lớn.

Các đơn vị sẽ triển khai bán hàng phục vụ đến tận tối muộn ngày 30 Tết và mở cửa ngay từ mùng 1 với nhiều chương trình khuyến mãi.

man-nhan-voi-muon-van-lua-chon-do-tet-trong-sieu-thi
Hapro đã chủ động dự trữ hàng hóa, ước tăng khoảng 5% so với Tết Đinh Dậu 2017.

Trao đổi về vấn đề này, đại diện Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) cho biết, đợt Tết Nguyên đán sắp tới, hệ thống siêu thị Hapro chú ý đến 3 nguồn hàng hóa chính, trong đó có nguồn gốc, xuất xứ Việt Nam chất lượng cao, cụ thể là: những mặt hàng do các đơn vị thành viên trong Tổng công ty trực tiếp sản xuất như thịt gia súc gia cầm, thực phẩm chế biến, giò chả, bánh chưng, rượu, xúc xích, nem các loại, gạo, đồ gốm; Các mặt hàng của các nhà cung cấp lớn có uy tín trên thị trường... và các mặt hàng Hapro làm đại lý cấp 1 như dầu ăn, đường, nước mắm, rượu, bia, chè, kim khí, điện máy, thời trang...

Chia sẻ về kế hoạch đưa ra sao cho hạn chế tình trạng biến động về nguồn cung dịp Tết, Hapro đã chủ động dự trữ hàng hóa, ước tăng khoảng 5% so với Tết Đinh Dậu 2017.

Bên cạnh đó, công ty này xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất, chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết đối với 19 nhóm hàng như: Gạo, thịt lợn, thịt gà, thịt bò, thủy hải sản, thực phẩm chế biến, trứng gà – vịt, rau củ, quả các loại, dầu ăn, bánh mứt kẹo, rượu, bia, nước giải khát, các mặt hàng khô (măng, miến, mộc nhĩ), các loại quả - hạt khô phục vụ Tết, quần áo, mặt hàng điện máy.

Hapro cũng đã lên kế hoạch về thời gian mở cửa phục vụ Tết. Cụ thể, tất cả các siêu thị, cửa hàng tiện ích của Hapro sẽ phục vụ đến chiều tối 30 Tết. Một số địa điểm tại trung tâm thành phố sẽ bán hàng qua giao thừa, mở cửa từ mồng 1 Tết để phục vụ khách du lịch… Vào ngày mồng 4 Tết sẽ mở cửa đồng loạt để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Những ngày này, không khí Tết đã đầy ắp trên kệ hàng trong hệ thống siêu thị Vinmart. Những mặt hàng thiết yếu như bia, nước giải khát, bánh mứt kẹo, khay mứt… được bày nổi bật ngay lối vào siêu thị. Một số nơi đã đặt sẵn các giỏ quà Tết với nhiều mức giá khác nhau.

Tuyển dụng thêm nhân viên bán hàng phục vụ Tết Nguyên đán

Bà Nguyễn Ngọc Dung, Giám đốc vận hành Vinmart miền bắc cho biết: “Bắt đầu bước sang tháng Chạp, lượng khách hàng đến mua sắm Tết sẽ tăng lên từng ngày. Ðể đáp ứng nhu cầu, hệ thống siêu thị đã làm việc với các nhà cung ứng từ sớm.

Ðến nay, 50% lượng hàng hóa trong kế hoạch cung cấp đã về đến tổng kho để cung ứng cho hệ thống 446 siêu thị Vinmart và cửa hàng tiện ích Vinmart+. Doanh nghiệp cũng đã có kế hoạch tuyển dụng thêm 30% nhân viên và 30% quầy thanh toán để phục vụ khách hàng trong đợt Tết sắp đến, bảo đảm khách hàng không phải chờ đợi lâu khi đi mua sắm.

man-nhan-voi-muon-van-lua-chon-do-tet-trong-sieu-thi
 Triển khai kinh doanh 33 loạt giỏ quà Tết với nhiều mức giá khác nhau, dao động từ 79 nghìn đồng đến hai triệu đồng/giỏ.

Tại công ty cổ phần Nhất Nam (hệ thống siêu thị Fivimart) Vũ Thị Hậu, Phó Tổng Giám đốc Công ty cho biết, trong dịp Tết này, Fivimart sẽ đẩy mạnh kinh doanh nhóm rau củ quả, nông sản sản xuất trong nước, tăng cường liên kết với các vùng sản xuất, hỗ trợ người nông dân khai thác hàng hóa từ các vùng miền trong cả nước.

Việc đưa hàng vào hệ thống siêu thị sẽ giúp phát triển thương hiệu và giải bài toán đầu ra cho hàng hóa trong nước. Ðơn vị cũng mong các ngành chức năng quản lý, giám sát để người nông dân, cơ sở sản xuất làm ra những sản phẩm thật sự an toàn, bảo đảm chất lượng.

Tính đến thời điểm hiện tại, tại hệ thống siêu thị BigC cũng đã sẵn sàng nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết Mậu Tuất 2018, nhất là nguồn cung rau củ quả, hàng tươi sống và bánh mứt kẹo. Dự kiến, với mặt hàng bánh mứt kẹo Tết, BigC sẽ đạt mức tăng trưởng doanh số khoảng 15% so với năm trước. Trong đó, tỷ trọng bánh mứt kẹo sản xuất trong nước chiếm tới 95%. Hệ thống siêu thị này cũng triển khai kinh doanh 33 loạt giỏ quà Tết với nhiều mức giá khác nhau, dao động từ 79 nghìn đồng đến hai triệu đồng/giỏ.

 Theo báo cáo mới nhất của Sở Công Thương Hà Nội, dự kiến, số lượng hàng hóa chuẩn bị để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết năm 2018 gồm: gạo 193.600 tấn; thịt lợn 50.000 tấn; thịt gà 14.000 tấn; thịt bò 13.800 tấn; trứng gia cầm 200 triệu quả…

Ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn thành phố đạt khoảng 26.000 tỷ đồng (tăng khoảng 10% so với kế hoạch dự trữ hàng hóa Tết năm 2017). Từ nay đến Tết Nguyên đán, Sở Công Thương tạo điều kiện cho doanh nghiệp tổ chức bán hàng phục vụ Tết tại hệ thống các điểm bán hàng tổ chức các hội chợ Xuân, các chương trình khuyến mại.

Tổ chức 150 chuyến bán hàng lưu động về khu vực nông thôn, ngoại thành Hà Nội, các khu công nghiệp, khu chế xuất… chú trọng mở rộng mạng lưới điểm bán hàng bình ổn giá phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.

 

Sau bão, người dân Nha Trang lũ lượt rủ nhau đi siêu thị điện máy để... sạc nhờ điện thoại

Ảnh hưởng từ bão số 12, TP Nha Trang mất điện trên diện rộng khiến người dân phải lũ lượt đi tìm chỗ sạc nhờ điện thoại tại cái siêu thị, cửa hàng điện thoại.