Đời sống
08/02/2018 12:17'Mất một con thiên nga chắc anh em chúng tôi cũng mất tết'
Sáng 7/2, PV có mặt tại hồ Thiền Quang ghi nhận vẫn có rất đông người dân hiếu kỳ tới ngắm những chú chim thiên nga bơi lội giữa hồ, nhiều người lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc thú vị khi đứng cạnh những chú chim thiên nga và thậm chí còn cố gắng chạm vào thiên nga.
Theo quan sát của PV, 12 con chim thiên nga khi được đưa về thả ở hồ Thiền Quang tỏ ra khá bạo dạn và dường như đã thích ghi được với môi trường sống mới. Một số người dân hiếu kỳ còn chạm được cả vào những chú chim thiên nga này.

Trao đổi với PV sáng ngày 7/2, một nam công nhân thuộc Xí nghiệp thoát nước số 1 cho biết, mỗi ngày đơn vị cử các công nhân chia làm 3 ca, 2 ca ngày và 1 ca đêm đến hồ Thiền Quang để làm nhiệm vụ canh gác, bảo vệ đàn thiên nga. Hầu như mọi người đều phải đứng để có thể quan sát đàn thiên nga và không để kẻ gian bắt trộm.
“Ca sáng bắt đầu từ 6h–14h, ca chiều bắt đầu từ 14h-22h tối và ca đêm từ 22h – 6h sáng ngày hôm sau. Chúng tôi luôn phải thay phiên nhau trực để trông coi đàn chim thiên nga này. Được biết, giá trị mỗi một con chim thiên nga là khoảng 20 triệu đồng, nếu chẳng may thiên nga lên bờ mà bị bắt trộm thì chắc anh em chúng tôi không còn được ăn Tết” - nam công nhân chia sẻ.
Theo một công nhân khác làm nhiệm vụ trông coi đàn chim thiên nga, ban ngày việc trông coi đàn chim thiên nga sẽ dễ dàng và bớt áp lực hơn là vào buổi đêm, vì ban đêm những con chim thiên nga màu đen rất khó nhìn, phải dùng đèn pin và di chuyển liên tục theo chúng thì mới có thể đảm bảo được việc trông coi.
Liên quan đến việc này, chia sẻ với báo chí, ông Võ Tiến Hùng - Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội cho hay, việc cắt cử người trông đàn thiên nga chỉ là giải pháp tình thế trước mắt. Về lâu dài sẽ nghiên cứu làm sao cho thuận lợi hơn. Theo ông Hùng, ban ngày các công nhân có thể sẽ vừa thực hiện nhiệm vụ vớt rác tại hồ, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ thiên nga. Ban đêm các công nhân vẫn túc trực bình thường.
Theo ghi nhận của PV chiều ngày 7/2 tại hồ Thiền Quang, một số công nhân tại đây đang tiến hành cắt lưới và đóng cọc trên khu vực giữa hồ Thiền Quang. Trao đổi với một công nhân được biết, việc đóng cọc và giăng lưới ở khu vực giữa hồ để phục vụ việc quây nhốt đàn chim thiên nga, tránh việc bị mất trộm và dễ dàng quản lý chúng.
Thả thiên nga không ô nhiễm bằng dân xả thải ở Hồ GươmNhiều ý kiến lo ngại việc thả thiên nga trên Hồ Gươm sẽ gây ô nhiễm đồng thời làm mất giá trị văn hóa, lịch sử gắn với truyền thuyết rùa vàng nơi đây. |