Máy bay ném bom Tu-160 của Nga vượt 10.000 km qua Đại Tây Dương tới Venezuela

Thứ ba, 11/12/2018, 11:27 AM

Hai máy bay ném bom Tu-160 của Nga đã hạ cánh ở Sân bay quốc tế Simon Bolivar của Venezuela ngày 10/12 sau khi bay thẳng 10.000 km qua Đại Tây Dương.

may-bay-nem-bom-chien-luoc-tu-160-cua-nga-vuot-10000-km-toi-venezuela
Các phi công Nga cùng các quan chức không quân Venezuela.

Venezuela hoan nghênh sự xuất hiện của hai máy bay ném bom Tu-160 của Nga và xem đây như một cơ hội để thể hiện quyết tâm bảo vệ quốc gia dưới sự giúp đỡ của “những người bạn” nếu cần trước sự can thiệp của quân đội nước ngoài, RT đưa tin.

“Chúng tôi đang chuẩn bị bảo vệ Venezuela khi cần thiết. Và chúng tôi sẽ làm điều đó với bạn bè của chúng tôi những người ủng hộ mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau giữa các quốc gia”, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez cho biết sau khi hai máy bay ném bom chiến lược Tu-160 cùng với máy bay vận chuyển An-124 và máy bay Il-62 của Nga hạ cánh tại Venezuela.

may-bay-nem-bom-chien-luoc-tu-160-cua-nga-vuot-10000-km-toi-venezuela
Máy bay ném bom Tu-160.

Tu-160 đã hạ cánh điệu nghệ tại Sân bay quốc tế Simón Bolívar với sự chào đón của không quân Venezuela. Mặc bộ đồ phi công màu cam và đội mũ bảo hiểm chiến đấu, các quân nhân Nga xuống đường băng chào các đồng nghiệp.

Các máy bay đã vượt qua hơn 10.000 km để đến đây. Họ sẽ tham gia vào các chuyến bay phối hợp hành động với các lực lượng không quân Venezuela.

Mặc dù phái đoàn Nga cho biết đây là một chuyến thăm hữu nghị, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez cho biết các hoạt động bay phối hợp Nga – Venezuela 2018 sẽ thể hiện sức mạnh, tăng cường sự hợp tác kĩ thuật quân sự và trao đổi kinh nghiệm thực tế giữa quân đội hai nước.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Venezuela và Mỹ đang ngày càng căng thẳng.

Tu-160, có biệt danh là “Thiên nga trắng” ở Nga và được NATO gọi là 'Blackjack', là máy bay chiến đấu siêu thanh lớn nhất thế giới. Máy bay tầm xa này có khả năng mang tên lửa hạt nhân và thông thường, có thể bay khoảng hơn 12.000 km mà không cần tiếp nhiên liệu. Không quân Nga đã thực hiện các chuyến bay thẳng tương tự đến Venezuela trong năm 2008 và 2013.

Máy bay ném bom Tu-160 của Nga hạ cánh ở Venezuela ngày 10/12:

 

 

Tàu sân bay nội địa Ấn Độ: Trễ hẹn 04 năm, đội vốn 04 tỉ USD

Dự kiến, phải đến năm 2020, tàu sân bay INS Vikrant mới có thể gia nhập biên chế Hải quân Ấn Độ.

 

Hàn Quốc chi 400 triệu USD đóng tàu cứu hộ tàu ngầm mới

Tàu cứu hộ tàu ngầm mới ASR-II của Hàn Quốc sẽ có khả năng cứu hộ cao hơn nhiều tàu ASR-I cũ.

 

Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt hợp đồng tên lửa SM-3 nửa tỉ USD cho Nhật Bản

Nhật Bản sẽ phải chi 561 triệu USD cho 21 tên lửa SM-3 hiện đại.