Máy bay rơi ở Afghanistan

Thứ hai, 27/01/2020, 20:00 PM

Một máy bay rơi và bốc cháy ở tỉnh Ghazni, miền trung Afghanistan vào chiều ngày 27/1. Thông tin các bên vẫn đang rất mâu thuẫn về số người có mặt trên máy bay và mức độ xác tín của thông tin.

 

 

Máy bay của hãng hàng không Ariana Afghanistan Airlines. Ảnh: Reuters

"Vào khoảng 13h10 (15h40 giờ Hà Nội), một máy bay rơi ở huyện Deh Yak của tỉnh Ghazni. Máy bay bốc cháy và dân làng cố gắng dập lửa. Chúng tôi vẫn chưa biết đây là máy bay quân đội hay thương mại", Aref Noori, phát ngôn viên của thống đốc Ghazni, nói với AFP.

Hiện chưa có thông tin chính thức số người trên máy bay và số thương vong. Ariana News nói máy bay chở 83 người trong khi RT đưa tin máy bay chở 110 người. Truyền thông địa phương cho biết máy bay đang đi từ Kandahar đến Kabul.

Amanullah Kamrani, quan chức thuộc hội đồng tỉnh Ghazni, cho biết hiện trường nằm trong khu vực do Taliban kiểm soát và lực lượng an ninh của chính phủ Afghanistan không thể tiếp cận khu vực. Phát ngôn viên của Taliban Zabihullah Mujahid cho biết họ đang kiểm tra thông tin.

Ba quan chức chính phủ nói máy bay thuộc hãng hàng không quốc gia Ariana Afghan Airlines tuy nhiên Mirwais Mirzakwal, quyền giám đốc điều hành của hãng, bác bỏ. Một số nguồn tin giấu tên nói với truyền thông địa phương rằng đây là máy bay quân sự của Mỹ.

Các vụ tai nạn liên quan đến các máy bay quân sự, đặc biệt là trực thăng, rất phổ biến ở Afghanistan vì thời tiết khắc nghiệt và tần suất sử dụng quá cao.

Lần gần đây nhất máy bay dân sự gặp sự cố ở Afghanistan là vào tháng 5/2010, khi một máy bay cũ của Pamir Airways rơi tại sườn núi cách Kabul 20 km trong thời tiết xấu, khiến toàn bộ 6 thành viên tổ bay và 38 hành khách thiệt mạng.