Máy bay vận tải Nga hạ cánh, S-300 hay S-400 đến Syria?

Thứ bảy, 21/04/2018, 15:13 PM

Máy bay vận tải chiến lược An-124 của Nga được cho là đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Hmaymim ở phía Tây Nam của tỉnh Latakia – Syria, hôm 20-4.

 

Máy bay vận tải Nga hạ cánh, S-300 hay S-400 đến Syria?
Tổ hợp phòng không S-300 của Nga. Ảnh: Reuters

Với trọng tải 150 tấn, An-124 từng được Lực lượng Không quân Nga sử dụng để vận chuyển hệ thống phòng không S-400 đến Syria vào cuối năm 2015.

Trang tin Al-Masdar News (Syria) hôm 21-4 trích dẫn một số nguồn tin mật nói rằng Moscow có thể đã sử dụng An-124 để vận chuyển hệ thống phòng không S-300 đến Syria. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được xác nhận.

An-124 vốn ít khi xuất hiện tại Syria. Do đó, thông tin nó xuất hiện tại sân bay Hmaymim lập tức thu hút được sự chú ý lớn, đặc biệt là sau lời tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov.

Hãng thông tấn RIA(Nga) hôm 20-4 dẫn lời ông Lavrov tuyên bố Moscow không còn bất cứ "rào cản đạo đức" nào trong việc cung cấp S-300 cho Syria sau vụ không kích Damascus tuần trước của liên quân Mỹ.

Ông Lavrov cũng cho biết thêm rằng Nga đã vạch ra các lằn ranh đỏ rõ ràng với Mỹ trước cuộc không kích nói trên. Mặc dù quan hệ Washington-Moscow leo thang căng thẳng, ông Lavrov khẳng định ông "tin rằng" Tổng thống Nga và Mỹ sẽ không để xung đột quân sự giữa 2 nước xảy ra.

Máy bay vận tải Nga hạ cánh, S-300 hay S-400 đến Syria?
Sau khi liên quân Mỹ không kích Damascus, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow không còn bất cứ rào cản nào trong việc cung cấp S-300 cho Syria. Ảnh: Reuters

S-300 là một trong những hệ thống phòng không tân tiến được Nga phát triển, có khả năng bắn hạ cả máy bay và tên lửa ở khoảng cách xa. Hệ thống này đã được Moscow cung cấp cho Iran và từng được quân đội Nga triển khai ở Syria. 

Giới chức Israel đã bày tỏ lo ngại rằng việc Moscow cung cấp S-300 cho Damascus có thể làm suy yếu năng lực không kích của Israel trong khu vực.

Vào hôm 19-4, cựu giám đốc cơ quan tình báo Israel Amos Yadlin đã khẳng định với  Bloomberg (Mỹ) rằng hệ thống S-300 có thể sẽ được triển khai vào một thời điểm nào đó.

 

Hậu tấn công Syria, ông Trump nói muốn thân với Nga

Sau khi bất chấp sự phản đối của Nga để cùng đồng minh Anh, Pháp tấn công Syria bằng 103 quả tên lửa, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết muốn cải thiện mối quan hệ với Nga.