Sức Khỏe
11/12/2019 06:51Mẹ đốt than sưởi ấm dưới giường khiến con sơ sinh bỏng nặng mà không hay biết
Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, ngày 5/12, tại đây tiếp nhận bệnh nhi Nguyễn Hoàng M.N (ngụ tỉnh Bình Phước), mới được vài tuần tuổi. Cháu bé được chuyển lên bệnh viện trong tình trạng sốt cao, lừ đừ, bụng chướng, lưng bị sưng nề, đỏ. Qua thăm khám và làm xét nghiệm cần thiết, bác sĩ chẩn đoán bé bị bỏng độ 2, áp xe, nhiễm trùng máu.
Khai thác bệnh sử, chị N.T.B - mẹ của bé, cho biết sau khi sinh thấy trời lạnh nên gia đình có đốt than củi dưới gầm giường sưởi ấm cho hai mẹ con. Ngay ngày đầu tiên nằm than đã thấy bé quấy khóc, sốt nhẹ nhưng bế lên lại nín nên gia đình chỉ nghĩ bé đòi mẹ ẵm bồng.
Đến ngày thứ hai, bé sốt cao hơn, sốt liên tục không giảm, quấy khóc nhiều hơn sờ vùng da lưng thấy cứng. Sang ngày thứ ba, bé khóc dữ dội, bỏ bú, gia đình mới sốt ruột không sưởi ấm bằng than nữa mà cho bé nhập viện.
Tại bệnh viện địa phương, các bác sĩ chẩn đoán có thể bé bị viêm ruột thừa, sưng mô và cho chuyển lên tuyến trên. Tại Khoa sơ sinh, BV Nhi đồng 2 gia đình mới biết được sai lầm tai hại của mình đã làm tổn hại đến trẻ nghiêm trọng như thế nào.
Sau vài ngày điều trị, tình trạng sốt của bé có giảm nhưng tổn thương ở lưng không đỡ mà còn diễn tiến nặng hơn. Vùng da lưng của bé nổi bóng nước phập phều lên, vùng trung tâm bị hoại tử. Các bác sĩ phải tiến hành rạch dẫn lưu mủ, điều trị chỗ áp xe, đồng thời tiếp tục điều trị kháng sinh. Dự kiến phải mất khoảng 1 tháng vết thương ngoài da của cháu bé mới hồi phục.
Theo ThS.BS Nguyễn Thị Kim Anh, Quyền Trưởng khoa Sơ sinh BV Nhi đồng 2, thỉnh thoảng bệnh viện lại tiếp nhận một số cao trẻ sơ sinh bị bỏng do nằm than. Tuy nhiên trường hợp này cháu bé bị bỏng nghiêm trọng. Dù đã được cảnh báo rất nhiều nhưng gần như năm nào cũng xảy ra rất nhiều tai nạn do đốt than sưởi ấm gây ra. Hậu quả thường là người lớn bị ngộ độc khí, trẻ sơ sinh thì bị bỏng.
Bác sĩ khuyến cáo làn da của trẻ sơ sinh rất yếu và mỏng, người nhà không nên đốt than sưởi ấm dù là đặt dưới gầm giường. Đó là chưa kể, trẻ còn quá non nớt, hệ hô hấp chưa hoàn chỉnh rất dễ bị ngộ độc khí CO khi đốt than trong phòng kín.
Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/me-dot-than-suoi-am-duoi-giuong-khien-con-so-sinh-bong-nang-ma-khong-hay-biet-144921.html