Mẹ Hồ Duy Hải tiếp tục gửi đơn kêu cứu

Chủ nhật, 10/05/2020, 18:57 PM

Bà Nguyễn Thị Loan, mẹ tử tù Hồ Duy Hải, gửi đơn kêu cứu đến Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng VKSND Tối cao và đại biểu Lê Thanh Vân.

Mẹ Hồ Duy Hải tiếp tục gửi đơn kêu cứu.

Mẹ Hồ Duy Hải tiếp tục gửi đơn kêu cứu.

Ngày 10/5, bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của tử tù Hồ Duy Hải, cho biết đã gửi đơn đến chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, bày tỏ mong muốn cơ quan giám sát của Quốc hội tiếp tục kiến nghị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xem xét lại vụ án xảy ra tại Bưu điện Cầu Voi, tỉnh Long An năm 2008.

"Thời gian qua, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ khắp nơi. Trong đó, phải cảm ơn đến bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Nhiều năm trước, bà Nga cùng đoàn giám sát đã đến tận nhà đọc kỹ các tình tiết trong hồ sơ. Bà Nga cũng nhiều lần kiến nghị đến các đơn vị và góp phần vào việc tổ chức phiên xét xử giám đốc thẩm" - bà Loan nói.

Theo chị Hồ Thị Thu Thủy (em gái tử tù Hồ Duy Hải), sau phiên giám đốc thẩm, ngoài bà Lê thị Nga (Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội), gia đình còn gửi đơn kêu cứu khẩn cấp tới ông Lê Minh Trí (Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) và ĐBQH Lê Thanh Vân.

“Vì thời gian gấp gáp nên hiện tại gia đình mới gửi đơn được đến 3 địa chỉ trên. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi thêm đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng cũng như các vị ĐBQH có tiếng nói khác”, chị Hồ Thị Thu Thuỷ (em gái tử tù Hồ Duy Hải) nói với Vtcnews.

Bà Nguyễn Thị Loan cho hay, gia đình bà đã rất suy sụp sau khi Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao bác kháng nghị của VKSND Tối cao, giữ nguyên bản án tử hình đối với Hồ Duy Hải con trai bà.

Bà Loan cũng đề nghị xem xét các tình tiết quan trọng được luật sư Trần Hồng Phong (Đoàn Luật sư TP HCM, người hỗ trợ pháp lý) đưa ra mà bà cho rằng chưa được Hội đồng Thẩm phán xem xét khách quan.

Trước đó, ngày 8-5, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao có quyết định giám đốc thẩm, bác kháng nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao về hủy án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại; giữ nguyên án tử hình đối với Hồ Duy Hải - người bị kết án về hành vi giết 2 nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi (tỉnh Long An) năm 2008.

Bài liên quan