Mẹ tiêm vaccine Covid-19 truyền kháng thể cho thai nhi

Thứ hai, 22/03/2021, 15:53 PM

Nghiên cứu cho thấy phụ nữ mang thai được tiêm vaccine Covid-19 có thể truyền kháng thể chống lại virus cho thai nhi.

Tiêm vaccine Covid-19 cho phụ nữ mang thai.

Tiêm vaccine Covid-19 cho phụ nữ mang thai.

Theo Reuters, hàng loạt nghiên cứu sơ bộ xuất bản trên trang web y khoa medrxiv tháng này cho thấy phụ nữ tiêm vaccine điều chế theo công nghệ mRNA (Pfizer hoặc Moderna) trong thời kỳ mang thai có kháng thể nCoV trong máu cuống rốn. Công trình khác phát hiện kháng thể trong sữa mẹ, cho thấy khả năng miễn dịch được chuyển cho trẻ trước và sau sinh.

Một nghiên cứu xuất bản hôm 7/3, tiến hành trên 130 phụ nữ đã tiêm chủng, trong đó 84 người đang mang thai và 31 người cho con bú. Kết quả cho thấy họ có phản ứng miễn dịch sau tiêm tương tự phụ nữ không mang thai. 10 người sinh con trong quá trình nghiên cứu có kháng thể trong máu cuống rốn. Ngoài ra, gần như tất cả phụ nữ cho con bú có kháng thể trong sữa mẹ. Người chỉ được tiêm một liều vaccine cũng có miễn dịch, song thấp hơn.

Andrea Edlow, đồng tác giả công trình, cho biết bà và các đồng nghiệp đã so sánh phản ứng của người dùng vaccine Moderna và Pfizer. Họ phát hiện phụ nữ tiêm vaccine Moderna có độ kháng thể IgA cao hơn. Đây là kháng thể niêm mạc, thường tìm thấy trong sữa mẹ, bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi các loại bệnh tấn công đường hô hấp, trong đó có Covid-19.

Nghiên cứu khác ở Israel, xuất bản ngày 11/3, phát hiện kết quả tương tự ở 20 phụ nữ có thai được tiêm vaccine. Công trình khác cho thấy trẻ sinh ra với kháng thể nCoV sẽ được bảo vệ trong những tháng đầu đời, khi chúng dễ bị tổn thương nhất.

Theo Brenna Hughes, Phó Khoa sản tại Đại học Duke, đây là những nghiên cứu đầu tiên củng cố giả thuyết trước đó của giới khoa học, rằng "vaccine bảo vệ cả thai nhi".