Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh tăng cường vào cuối tuần

Thứ ba, 07/03/2023, 06:55 AM

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh có thể tràn xuống nước ta trong khoảng ngày 12-13/3.

Một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh có thể tràn xuống nước ta trong khoảng ngày 12-13/3.

Một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh có thể tràn xuống nước ta trong khoảng ngày 12-13/3.

Nhận định về hiện tượng thời tiết, cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội. Không khí lạnh còn hoạt động mạnh trong những ngày đầu tháng 3 năm 2023, gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển.

Ngoài ra đề phòng xuất hiện dông, lốc, mưa đá kèm theo gây tác động đến sản xuất và đời sống của người dân, đặc biệt khu vực vùng núi phía Bắc. Nắng nóng có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng ở các khu vực xảy ra nắng nóng.

Theo đó, một đợt không khí lạnh có thể tràn xuống vào cuối tuần (khoảng ngày 11/3) gây giảm nhiệt ở miền Bắc. Các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ bước vào đợt rét ngắn ngày khi nhiệt độ dao động 14-19 độ C, vùng núi có nơi rét đậm.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thể chuyển mưa, mưa rào và dông rải rác, riêng trung du và vùng núi Bắc Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nền nhiệt miền Bắc giảm sâu 5-6 độ, trời chuyển rét. Thủ đô Hà Nội trong hai ngày 13-14/3, nhiệt độ thấp nhất xuống 15-18 độ, nhiệt độ cao nhất 23 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, khoảng ngày 13-14/3, khu vực Trung Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do đang ở trong giai đoạn giao mùa, thời tiết miền Bắc có nhiều biến động trong thời gian tới. Đồng thời, tình trạng ô nhiễm không khí có thể gia tăng do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết.

Trong khi đó, tại Nam Bộ, thời tiết tuần tới duy trì trạng thái nóng bức khi nhiệt độ trong ngày luôn ở mức cao trên 30 độ C. Riêng khu vực Đông Nam Bộ khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C.

Nhận định về xu thế nắng nóng, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết trong tháng 3 năm 2023, nắng nóng khả năng xuất hiện nhiều ngày tại khu vực miền Đông Nam Bộ và cục bộ ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía tây các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An từ khoảng nửa cuối tháng 3 năm 2023.

Cao điểm nắng nóng năm nay xuất hiện từ tháng 6 đến tháng 8, chủ yếu ở Bắc Bộ và Trung Bộ, cường độ nắng nóng có thể gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2022. Trong các tháng này, nhiệt độ trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Ngoài ra cần đề phòng xuất hiện dông, lốc, mưa đá kèm theo gây tác động đến sản xuất và đời sống của người dân, đặc biệt khu vực vùng núi phía Bắc.