Miền Bắc trở rét, đón không khí lạnh liên tiếp

Thứ hai, 10/10/2022, 06:12 AM

Dự báo sau đợt không khí lạnh đang tràn xuống nước ta, khoảng 16-17/10, miền Bắc đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường yếu.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chiều nay (9/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi và một số nơi ở khu vực trung du Bắc Bộ. Dự báo chiều tối và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ đêm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở lạnh, vùng núi Bắc Bộ trời trở rét. Dự báo ngày mai (10/10) sẽ là ngày có nhiệt độ thấp nhất trong đợt lạnh này.

Trong đó Đông Bắc Bộ là khu vực chịu tác động mạnh nhất. Dự báo vùng núi Đông Bắc Bộ ngày mai nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ, có nơi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất 19-21 độ. Các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, cao nhất 24-27 độ. Buổi sáng mai, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ trưa chiều mai hửng nắng.

Khu vực Phía Tây Bắc Bộ ngày mai, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, cao nhất 25-28 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất ngày mai từ 19-22 độ, cao nhất từ 23-26 độ.

Dự báo ngày 11/10, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi, trung du Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì như ngày 10/10 nhưng nhiệt độ ban ngày tăng lên 1-2 độ, trời chỉ còn rét về đêm và sáng ở khu vực vùng núi, lạnh về đêm và sáng ở khu vực trung du, đồng bằng.

Cơ quan khí tượng nhận định, khoảng ngày 16-17/10, không khí lạnh có khả năng tăng cường yếu trở lại. Từ nay đến cuối tháng 10, không khí lạnh sẽ gia tăng về cường độ và tần suất.

Cũng do tác động của không khí lạnh, chiều tối và tối nay (9/10), khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Từ chiều tối nay đến sáng ngày 10/10, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ chiều tối ngày 9-11/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ chiều tối nay (9/10), vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, khu vực vịnh Bắc Bộ sóng biển cao 2-4m, khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Từ ngày 10/10, khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2-3m, biển động.