Mỗi người bệnh chỉ có duy nhất 1 người nhà đến chăm sóc

Chủ nhật, 29/03/2020, 18:36 PM

Từ chiều tối 28/3, mỗi người bệnh chỉ có duy nhất 1 người nhà đến chăm sóc ở Bệnh viện Trung ương Huế.

Các chốt sàng lọc y tế cho tất cả người dân đến bệnh viện.

Các chốt sàng lọc y tế cho tất cả người dân đến bệnh viện.

Ngày 29/3, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho hay, đơn vị này vừa có thông báo về việc siết chặt các quy định của bệnh viện, nhằm kiểm soát chặt chẽ việc di chuyển, khống chế tối đa các nguồn tiếp xúc có nguy cơ lây nhiễm virus Covid-19 từ bên ngoài vào.

Cụ thể, kể từ 18h ngày 28/3, bệnh viện này nghiêm cấm việc ra vào thăm bệnh nhân tại tất cả các khoa phòng, mỗi người bệnh chỉ có duy nhất 1 người nhà tới chăm sóc và hỗ trợ tinh thần.

Kể từ sáng ngày 29/3, bất cứ đối tượng nào đến bệnh viện đều phải qua kiểm tra của bộ phận sàng lọc tại các chốt. Riêng đối với các cán bộ, nhân viên bệnh viện phải thực hiện việc sàng lọc tại các khoa, phòng và xuất trình chứng nhận sàng lọc bằng giấy hoặc dấu đóng ở tay.

Tuyệt đối hạn chế việc đi lại của các đối tượng. Bệnh nhân và người nhà, nhân viên y tế không được mang thức ăn, uống từ ngoài vào để phòng tránh lây lan, thức ăn sẽ được cung cấp tại các căn tin bệnh viện. Đồng thời, bệnh nhân không được ra khỏi cổng bệnh viện khi không có lí do.

Ngoài ra, cán bộ, viên chức bệnh viện tuyệt đối không đi ra khỏi địa bàn tỉnh, trừ trường hợp đặc biệt. Thông báo khẳng định, bệnh viện sẽ có hình thức kỷ luật và cách ly nếu có người vi phạm.

Được biết, đến nay, có 3 bệnh nhân dương tính với Covid-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, trong đó, có 1 bệnh nhân chuyển ra từ tỉnh Quảng Nam.

Bài liên quan