Molière tên thật Jean – Baptiste Poquelin (1622 – 1673), là nhà hài kịch vĩ đại của nước Pháp và của nhân loại. Ông nổi tiếng ở Việt Nam với tác phẩm Lão hà tiện.

Molière: “Người hề vĩ đại” trong nền văn học Pháp

moliere-nha-hai-kich-nha-tho-thien-tai-cua-nuoc-phap

Molière (phiên âm tiếng Việt là Mô-li-e) là niềm tự hào không chỉ của nhân dân Pháp mà còn là niềm kiêu hãnh của cả lịch sử sân khấu thế giới.

Thời trẻ, nhà hài kịch Pháp đã từ bỏ tất cả để được chạy theo đam mê sân khấu. Năm 21 tuổi (1643), Molière cùng với anh em Bejart thành lập đội kịch “Illustre Theatre” (Trứ danh), đội kịch hoạt động được hai năm thì vỡ nợ. Molière bị tống giam vì không có tiền trả nợ. Sau đó, ông được bố mình chuộc ra.

Sau sự kiện đó ông phải đi diễn ở các tỉnh lẻ. 13 năm sau, đoàn nổi tiếng và trở về Paris (1658). Molière vừa viết kịch bản vừa làm diễn viên, đạo diễn, nhà quản lí sân khấu, bậc thầy của hài kịch cổ điển Pháp. Ông cũng là nhà cải cách vĩ đại của nghệ thuật sân khấu Pháp; người sống với sân khấu và chết trên sân khấu. Khi diễn vở “Người bệnh tưởng”, ông đã ra đi mãi mãi.

Ông là người sáng tạo ra hài kịch Pháp, đóng góp vào mĩ học cổ điển Pháp nhiều quan niệm mới về nghệ thuật. Cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của ông đã đóng vai trò lớn trong sự phát triển của hài kịch toàn châu Âu và cả thế giới.

Các tác phẩm làm nên danh tiếng của nhà hài kịch Pháp

Tác phẩm của Molière có thể kể đến như:

“Những bà đài các rởm” (1659).

“Trường học làm vợ” (1662)

“Tactuyp” (1669)

“Đông Joăng” (1665)

“Kẻ ghét đời” (1666)

“Lão hà tiện” (1668)

“Người bệnh tưởng” (1673), v.v…

Nhà hài kịch Pháp được các nghệ sĩ chân chính và nhân dân yêu quý. Vua Louis XIV rất trọng tài năng của Molière. Nhà vua chính là người che chở Molière chống lại sự căm thù của quyền lực nhà thờ và những đại quý tộc hủ bại.

Chính nhà soạn kịch tài ba Molière đã tiếp thu những truyền thống của hài kịch dân gian và những thành tựu của kịch cổ điển, đã sáng tạo nên những vở hài kịch có nội dung xã hội sâu sắc.

Nhiều nhân vật trong kịch của Molière như Đông Joăng (Don Juan), Tactuyp (Tartuffe), Arpagông (Harpagon) … đã trở thành những điển hình xã hội về những thói hư, tật xấu.

Google Doodle ngày 10/2/2019 vinh danh Molière

Google Doodle đã vinh danh nhà soạn kịch Molière bằng một loạt tranh động (gif) mô tả các tác phẩm nổi tiếng của ông.

moliere-nha-soan-kich-nha-tho-thien-tai-cua-nuoc-phap
Google Doodle vinh danh Molière (hay còn gọi là nhà thơ Mô-li-e) ngày 10/2/2019.
moliere-nha-soan-kich-nha-tho-thien-tai-cua-nuoc-phap
Ảnh minh họa tác phẩm Đông Joăng (Don Juan)
moliere-nha-soan-kich-nha-tho-thien-tai-cua-nuoc-phap
Tác phẩm Thằng Táctuýp
moliere-nha-soan-kich-nha-tho-thien-tai-cua-nuoc-phap
Minh họa tác phẩm Lão Hà Tiện.
moliere-nha-soan-kich-nha-tho-thien-tai-cua-nuoc-phap
Người bệnh tưởng.
Molière: Nhà soạn kịch, nhà thơ thiên tài của nước Pháp

Giới thiệu tới độc giả video clip về Google Doodle ngày 10/2/2019 nói về Molière.

 

Các chuyên gia quốc tế lý giải lý do cuộc gặp Trump - Kim được tổ chức ở Hà Nội

Mỹ được cho đã tìm hiểu kỹ về Đà Nẵng, còn Triều Tiên lại thích Thượng đỉnh tổ chức tại Hà Nội.

 

Chuyện ở đất nước người tự tử bị bắt đi tù

Nigeria có lẽ là quốc gia duy nhất trên thế giới coi tự tử là một tội hình sự và người tự tử sẽ bị bắt đi tù, CNN ngày 31/1 cho hay.

 

Friedlieb Ferdinand Runge: Nhà hóa học tiên phong của sắc ký giấy

Friedlieb Ferdinand Runge là một trong những người tiên phong của sắc ký giấy (phương pháp tách các thành phần hóa học). Google Doodle kỉ niệm 225 ngày sinh của ông.