"Món quà" đó có thể là một vụ thử tên lửa đạn đạo mới, cũng có thể sẽ thẳng thừng từ chối tiếp tục đàm phán hạt nhân với Mỹ.
mon-qua-giang-sinh-kho-nhan-ong-kim-tang-tong-thong-trump
Năm 2020 sẽ khó nhìn thấy cảnh hai nhà lãnh đạo tươi cười như năm 2019.

Triều Tiên hồi đầu tháng cảnh báo cách hành xử của Mỹ sẽ quyết định "món quà Giáng sinh" họ nhận được vào hạn chót đàm phát phi hạt nhân hóa vào cuối năm. Nước này sau đó tuyên bố đã tiến hành thành công hai "thử nghiệm quan trọng" diễn ra tại bãi phóng vệ tinh Sohae ngày 7 và 13/12.

Còn giới quan sát cho rằng "món quà Giáng sinh" mà Triều Tiên có thể gửi đến Mỹ là một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có thể mang vũ khí hạt nhân với tầm bắn vươn tới Mỹ ngay sau ngày 25/12. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley hôm 20/12 cho biết quân đội Mỹ cùng đồng minh Nhật Bản, Hàn Quốc sẵn sàng cho bất cứ hành động nào của Triều Tiên dịp Giáng sinh.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng quân sự không phải là biện pháp duy nhất Mỹ có thể dùng để "đáp lễ" Triều Tiên khi Bình Nhưỡng khai hỏa ICBM vào dịp này, bởi việc sử dụng sức mạnh quân sự có nguy cơ khiến nỗ lực đàm phán Mỹ - Triều suốt hai năm qua "đổ sông đổ bể".

Hãng tin CNN của Mỹ dẫn lời một nguồn tin mà đài này nói là “có thông tin về những suy nghĩ hiện nay của giới lãnh đạo Triều Tiên, nói rằng chính sách mới của Bình Nhưỡng chính là thứ mà một quan chức cấp cao Triều Tiên hồi đầu tháng 12 đã đề cập bằng cụm từ “quà Giáng sinh”. Chính sách này được nói là sẽ bao gồm việc từ bỏ đàm phán hạt nhân với Mỹ và củng cố vị thế của Triều Tiên với tư cách một quốc gia có vũ khí hạt nhân.

Bình Nhưỡng cũng sẽ không theo đuổi việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của quốc tế nhằm tạo động lực cho phát triển kinh tế trong cả ngắn hạn và dài hạn. Thay vào đó tăng cường củng cố tư tưởng tự cung tự cấp, không phụ thuộc vào bên ngoài.

Các nhà phân tích tin rằng Bình Nhưỡng đang lo rằng nếu họ đạt một thỏa thuận với ông Trump và rồi ông này thất bại trong cuộc bầu cử tháng 11/2020, tổng thống kế nhiệm sẽ không tiếp tục thi hành thỏa thuận ông Trump đã ký với Triều Tiên. Trước đây Mỹ-Triều từng đạt được các thỏa thuận nhưng chúng không “sống sót” khi chính quyền tiếp theo của Mỹ tiếp nhận quyền lực, và gần đây các quan chức Triều Tiên thường xuyên dẫn ra ví dụ chuyện chính quyền Trump từ bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran đạt được dưới thời ông Barack Obama làm tổng thống và nói đây là lý do không thể tin tưởng Mỹ cam kết một thỏa thuận lâu dài.

Nếu ông Trump thắng cử nhiệm kỳ hai, người Triều Tiên có thể sẵn sàng tái đàm phán hơn, nguồn tin nói. Nhưng vấn đề hạt nhân có vẻ vẫn sẽ bị loại khỏi bàn đàm phán. Nguồn tin cũng nói rất ít khả năng Triều Tiên sẽ thử nghiệm những thứ đại loại như tên lửa đạn đạo liên lục địa hay cho nổ thử một thứ vũ khí hạt nhân, bởi hành động này sẽ bị Nga và Trung Quốc, hai đối tác thương mại quan trọng nhất, xem là gây hấn.

Nguồn tin của CNN nói ông Kim dự kiến sẽ chơi bài “chờ xem chuyện gì xảy ra”. Điều này dựa trên nhận thức rằng ông Trump dễ bị tổn thương về mặt chính trị do cuộc luận tội của hạ viện và cuộc đua vào Nhà Trắng nhiệm kỳ hai đang đến gần.

Nếu không có đột phá ngoại giao lớn xảy ra trong những ngày tới, căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên có thể tăng đến mức chưa từng có trong hai năm qua.

"Tổng thống Trump sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu Chủ tịch Kim Jong-un không chỉ làm ông bẽ mặt mà còn phá vỡ cam kết cá nhân rằng Triều Tiên sẽ dừng thử các loại tên lửa tầm xa. Tổng thống Trump coi các hành động đó là nỗ lực làm tổn hại đến cơ hội tái tranh cử của ông và sẽ không chấp nhận mối đe dọa như vậy", một quan chức Nhà Trắng giấu tên hôm 17/12 nói với Harry Kazianis, chuyên gia về Triều Tiên tại Trung tâm Lợi ích Quốc gia.

Quan chức này cho biết Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên và sẵn sàng trở nên rất linh hoạt để tìm kiếm thỏa thuận hiệu quả cho cả hai bên. "Tuy nhiên, nếu Triều Tiên quyết định kiểm tra quyết tâm của chúng tôi bằng một vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, chúng tôi sẽ đáp trả", quan chức Nhà Trắng cho biết.

Khi được hỏi biện pháp đáp trả này sẽ là gì, quan chức Nhà Trắng cho biết Mỹ có thể nâng chiến dịch gây áp lực tối đa lên Triều Tiên lên mức độ từng được thực thi hồi cuối năm 2017. "Các lệnh trừng phạt sẽ chỉ là khởi đầu và là một phần của chiến dịch đáp trả quy mô lớn hơn", người này nói.

Bên cạnh các lệnh cấm vận đơn phương, Mỹ có thể triệu tập một cuộc họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) để yêu cầu tăng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên. Bất cứ vụ thử tên lửa tầm xa nào của Triều Tiên cũng vi phạm các nghị quyết được LHQ thông qua trước đây.

Mỹ có thể chủ động trừng phạt các thực thể bị cáo buộc giúp Triều Tiên rửa tiền, trong đó có các ngân hàng Nga và Trung Quốc. Ngoài các lệnh trừng phạt, Mỹ còn lựa chọn tấn công mạng nhằm vào Triều Tiên để chặn hàng tỷ USD thu được thông qua hoạt động kinh doanh tiền ảo, tấn công các ngân hàng và khai thác các công cụ tài chính khác.

Khi kết hợp đồng bộ các biện pháp trên, Mỹ có thể khiến Triều Tiên mất đi nguồn thu lớn dành cho chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa, cũng như cho các dự án kinh tế đang được triển khai.

Một quan chức Nhà Trắng khác cho rằng Triều Tiên có thể hợp tác với Mỹ để tìm giải pháp mà không đưa ra chiến thuật gây áp lực bằng hạn chót. "Luôn có giải pháp cho tình hình, nhưng các vụ thử tên lửa hay vũ khí hạt nhân chỉ khiến chúng ta mất nhiều thời gian để đạt được nó", quan chức này nói.

Đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên rơi vào bế tắc sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều hồi tháng 2 kết thúc mà không có thỏa thuận. Cuộc gặp của Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un tại Panmonjum hồi cuối tháng 6 không khiến tình hình khả quan hơn.

Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Son ngày 7/12 thông báo chấm dứt đàm phát hạt nhân với Mỹ do "lời kêu gọi đối thoại của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump là mánh khóe câu giờ để phục vụ chương trình nghị sự trong nước", đề cập đến chiến dịch tái tranh cử của Trump.

 

Hàn Quốc 'dằn mặt' Triều Tiên bằng video tuyên truyền

Trước những động thái thể hiện sự không nhân nhượng của Triều Tiên, Hàn Quốc đã có hành động đáp trả. Lực lượng Không quân Hàn Quốc vừa công bố đoạn video đầy khói lửa mô phỏng một vụ tấn công phủ đầu Triều Tiên bằng dàn vũ khí công nghệ cao do Mỹ cung cấp. 

 

Mỹ điều máy bay ném bom B-52 tới gần Triều Tiên giữa căng thẳng

Hôm 11/12, Mỹ đã điều máy bay do thám không người lái Global Hawk bay qua Bán đảo Triều Tiên và máy bay ném bom B-52 chiến lược tới gần Triều Tiên, Yonhap dẫn thông tin từ Aircraft Spots, trang mạng chuyên theo dõi hoạt động hàng không, cho hay.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/mon-qua-giang-sinh-kho-nhan-ong-kim-tang-tong-thong-trump-146868.html