Một chú chó ở Hong Kong nhiễm virus corona gây bệnh Covid-19

Thứ sáu, 28/02/2020, 12:16 PM

Chú chó của một bệnh nhân Covid-19 ở Hong Kong đã bị nhiễm virus gây bệnh này ở mức độ thấp, Bloomberg dẫn thông báo của chính quyền thành phố hôm 28/2.

Một người phụ nữ đẩy xe có hai con chó đeo khẩu trang trên đường phố Thượng Hải ngày 19/2/2020.

Một người phụ nữ đẩy xe có hai con chó đeo khẩu trang trên đường phố Thượng Hải ngày 19/2/2020.

Bộ Nông nghiệp và Ngư nghiệp Hong Kong cho biết con chó “dương tính nhẹ” với chủng virus corona mới gây bệnh Covid-19, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Giới chức thành phố sẽ tiến hành các xét nghiệm sâu hơn để xác nhận xem con chó có thực sự bị nhiễm bệnh hay không, hay là do nó chỉ hít phải virus từ môi trường vào mũi hoặc miêng.

Hiện nhiều đặc điểm của virus corona gây bệnh Covid-19 vẫn còn là bí ẩn. Virus này được cho là đã truyền từ dơi sang người và lây lan theo nhiều cách. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Ngư Nghiệp Hong Kong cho biết họ không có bằng chứng cho thấy con chó bị nhiễm bệnh từ người hay là nguồn lây nhiễm cho người .

Nếu đúng đã mắc bệnh, con chó này sẽ là trường hợp động vật đầu tiên bị xác nhận nhiễm Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh đã lây nhiễm hơn 83.000 người và cướp đi hơn 2.800 sinh mạng.

Con chó đang được cách ly tại một cơ sở động vật, chính quyền Hong Kong cho biết. Bộ Nông nghiệp và Ngư nghiệp Hong Kong khuyến cáo cho vật nuôi của bệnh nhân Covid-19 cách ly.

Bài liên quan