Đánh bại Brighton, MU leo lên vị trí thứ 7 trên BXH Ngoại Hạng Anh

Thứ hai, 11/11/2019, 03:30 AM

Chiến thắng 3-1 trước Brighton ở vòng 12 Ngoại hạng Anh giúp đoàn quân của HLV Ole Solskjaer leo lên vị trí thứ 7 trên BXH.

danh-bai-brighton-mu-leo-len-vi-tri-thu-7-tren-bxh-ngoai-hang-anh
MU leo lên vị trí thứ 7 trên BXH.

Sau trận thua ở vòng 11, MU tiếp đón Brighton trên sân nhà với áp lực bắt buộc phải thắng. Vì vậy, HLV Ole Solskjaer sử dụng đội hình 4-2-3-1 yêu thích. Andreas Pereira được tin dùng ở vị trí số 10, trong khi Daniel James và Marcus Rashford hỗ trợ cho Martial.

Phía đối diện, HLV Graham Potter cũng sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Tài năng trẻ Steven Alzate tiếp tục có tên trong đội hình xuất phát, trong khi hai ngôi sao Aaron Mooy, Pascal Gross đều phải ngồi dự bị.

Với đội hình này, MU đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Daniel James, Wan-Bissaka phối hợp tạo ra nhiều đường tấn công khiến đội khách vất vả chống đỡ.

Phút 17, pha tranh bóng thiếu quyết liệt của Dale Stephens giúp M.U có cơ hội. Sau đó, tiền vệ này tiếp tục trở thành tác nhân tạo ra bàn thắng cho M.U. Pereira có cú sút đập trúng lưng Dale Stephens đổi hướng và trở nên quá khó với thủ môn Ryan.

3 phút sau, hàng thủ Brighton tiếp tục mắc sai lầm. Thủ môn Ryan không thể bắt dính bóng. Một tình huống lộn xộn diễn ra trước khung thành, tiền vệ Propper lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà trong niềm vui của CĐV tại sân Old Trafford. 2-0 cho MU.

Dẫn trước 2-0, MU chơi thong dong trong hiệp 2 và để Brighton có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 64 sau pha đánh đầu của Lewis Dunk. Thế nhưng, đây là tất cả đội khách làm được.

Trước khi hiệp đấu thứ 2 khép lại, từ một đợt phản công nhanh, Martial khéo léo vượt qua cả thủ môn và hậu vệ Brighton trước khi kiến tạo cho Rashford ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1.

Những phút cuối trận, MU có thêm một loạt cơ hội ăn bàn nhưng không tận dùng thành công.

Tuy vậy, tỉ số 3-1 cũng đủ giúp thầy trò Ole Solskjaer mỉm cười thỏa mãn. Với 3 điểm có được, họ leo lên vị trí thứ 7 Premier League sau 12 vòng đấu.