MU vẫn bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh dù hạ gục Man City ngay tại Etihad

Thứ năm, 30/01/2020, 06:22 AM

Chiến thắng 1-0 ngay trên sân Etihad trước Man City trong trận bán kết lượt về không đủ giúp MU bước tiếp tại Cúp Liên đoàn Anh.

 

 

Man City tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp một, nhưng lại bị MU vượt lên dẫn trước.

Man City tiếp đón MU trên sân Etihad với lợi thế thắng 3-1 trong trận bán kết lượt đi tại Old Trafford. Các học trò HLV Pep Guardiola nhập cuộc hưng phấn, liên tiếp đẩy hàng thủ MU vào thế phải chống đỡ.

Man Citychiếm ưu thế hoàn toàn, cầm bóng áp đảo, tạo ra hàng tá cơ hội dứt điểm. Những ngòi nổ Kevin De Bruyne, Bernardo Silva nhiều lần xé toang hàng thủ MU. Trong hiệp một, Sterling từng đưa được bóng vào lưới De Gea nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn, Man City bất ngờ bị dội một gáo nước lạnh ở phút 35. Xuất phát từ một tình huống cố định, tiền vệ Nemanja Matic bất ngờ tung cú volley chân trái rất căng và hiểm khiến thủ thành Claudio Bravo không kịp phản ứng.

Nhận bàn thua trước, Man City gia tăng sức ép mạnh mẽ để tìm kiếm bàn gỡ. Thầy trò HLV Pep Guardiola hiểu rằng, chỉ cần nhận thêm một bàn thua nữa, chính Man City mới là đội bị loại, nhường vé vào chung kết Cúp Liên đoàn Anh cho MU.

 

 

Matic ghi bàn mở tỷ số, nhưng phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Thực tế, MU đã phải nhờ đến sự trợ giúp của thần may mắn mới không để lọt lưới sau 11 pha oanh tạc của Man City (5 cú đi trúng đích). Đến phút 76, Matic phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị đuổi khỏi sân khiến MU chỉ còn chơi với 10 người.

Như vậy, Matic đã trở thành cầu thủ đầu tiên của MU vừa ghi bàn vừa bị truất quyền thi đấu trong một trận kể từ sau trường hợp của Wayne Rooney năm 2014 (trận M.U gặp West Ham).

Phút 84, các CĐV Man City đã được phen ăn mừng hụt khi thấy Aguero dứt điểm tung lưới M.U. Tuy nhiên, cũng giống như tình huống của Sterling ở hiệp đấu thứ nhất, bàn thắng đã không được công nhận do lỗi việt vị.

Đánh bại M.U với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận, Man City sẽ gặp Aston Villa ở chung kết. The Citizens là đội bóng thứ ba sau Liverpool (từ năm 1981 đến 1984) và Nottingham Forest (từ năm 1978 đến 1980) lọt vào chung kết Cúp Liên đoàn Anh trong 3 mùa liên tiếp.

Man City 0-1 MU (Chung cuộc 3-2)

Ghi bàn: Matic 35’

Đội hình thi đấu

Man City (3-2-4-1): Bravo; Walker; Otamendi; Cancelo; Rodri; Gundogan; Mahrez 6 (D Silva 68); De Bruyne (Stones 90+1); B Silva; Sterling; Aguero (Jesus 90+3)

M.U (3-4-1-2): De Gea; Lindelof; Maguire; Shaw (Mata 79); Wan-Bissaka; Fred; Matic; Williams; Lingard (Pereira 65); Greenwood(James 45); Martial