Mùa đông 2019 sẽ không nắng hanh, ấm hơn mọi năm

Thứ sáu, 11/10/2019, 06:42 AM

Đợt rét đầu tiên (nhiệt độ trung bình ngày dưới 20 độ C) sẽ xảy ra vào nửa cuối tháng 11. Đợt rét đậm đầu tiên (dưới 15 độ C) dự báo xuất hiện vào cuối tháng 12.

mua-dong-2019-se-khong-nang-hanh-am-hon-moi-nam
Mùa đông 2019 sẽ không nắng hanh, ấm hơn mọi năm. Ảnh minh họa

Chủ nhật (13/10) tuần này, không khí lạnh bắt đầu tác động đến miền Bắc. Đến thứ Hai (14/10), không khí lạnh tác động mạnh hơn. Nhiệt độ ban đêm giảm xuống 20-23 độ C, vùng núi 16-19 độ C. Vùng núi cao Sa Pa, Lạng Sơn, Tam Đảo dưới 12 độ C.

Theo nhận định của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, mùa đông năm nay ấm hơn mọi năm, nền nhiệt tương đương năm ngoái nhưng sẽ không nắng hanh mà có mưa ẩm nhiều hơn.

Đợt rét đầu tiên (nhiệt độ trung bình ngày dưới 20 độ C) sẽ xảy ra vào nửa cuối tháng 11.

Đợt rét đậm đầu tiên (nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ C) dự báo xuất hiện vào cuối tháng 12. Thời kỳ chính đông kéo dài đến tháng 1, tháng 2 với khoảng 3-5 đợt rét đậm, rét hại. Có đợt kéo dài 5-10 ngày, gây băng giá, sương muối, mưa tuyết ở vùng núi phía Bắc.