Mưa dông kèm lốc xoáy, nhiều ngôi nhà ở Thừa Thiên Huế bị tốc mái

Thứ sáu, 27/05/2022, 19:23 PM

Có 1 nhà bị tốc mái (30-70%), 10 nhà bị tốc mái ngói (dưới 30%), 2 trụ điện bị gãy, hệ thống dây điện bị đứt.

Mưa dông kèm lốc xoáy, nhiều ngôi nhà ở Thừa Thiên Huế bị tốc mái.

Mưa dông kèm lốc xoáy, nhiều ngôi nhà ở Thừa Thiên Huế bị tốc mái.

Chiều ngày 27/5, thông tin từ Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, lúc 14 giờ cùng ngày, trên địa bàn huyện Phong Điền đã xảy ra mưa dông kèm theo lốc xoáy khiến nhiều nhà dân bị tốc mái.

Cụ thể, 1 nhà bị tốc mái (30-70%), 10 nhà bị tốc mái ngói (dưới 30%), 2 trụ điện bị gãy, hệ thống dây điện bị đứt.

Ngay sau khi xảy ra lốc xoáy, UBND huyện Phong Điền đã chỉ đạo các ban ngành triển khai nắm tình hình, đồng thời huy động lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại. Điện lực Phong Điền huy động lực lượng, phương tiện để ứng phó sự cố hệ thống điện.

Được biết, vào chiều cùng ngày, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra mưa rào và dông, sét, có nơi mưa vừa, mưa to.

Dự báo, trong những ngày tới tại Thừa Thiên Huế xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Trong những ngày nắng nóng, buổi chiều và chiều tối thường xuất hiện mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, gió giật mạnh...