Chủ nhật, 22/07/2018, 08:45 AM
  • Click để copy

Mưa lũ tiếp tục tàn phá nhiều địa phương, số người chết và mất tích tăng liên tục

Mưa lũ kéo dài liên tục những ngày qua gây ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, khiến thiệt hại về người tăng nhanh. Trong đó, Yên Bái là địa phương có thương vong về người cao nhất.

Mưa lũ tiếp tục tàn phá nhiều địa phương
Người dân thôn Bản Mười (xã Lương Sơn, Văn Chấn, Yên Bái) mò tìm tài sản trong bùn đất - (Ảnh: Thanh Niên).

27 người chết và mất tích

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tính đến 16h chiều 21/7, đợt mưa đã làm 14 người chết (Yên Bái: 8, Thanh Hoá: 2, Hoà Bình: 1, Phú Thọ: 2, Lào Cai: 1) và 13 người mất tích (Yên Bái: 9, Thanh Hoá: 2, Phú Thọ: 1 và Sơn La: 1).

Mưa lũ gây sạt lở, ách tắc giao thông. Hàng loạt tuyến giao thông ở Yên Bái bị ngập sâu, trong đó quốc lộ 32, 32C, 37; tỉnh lộ 174, 175, 175B, 163, 166, 172, 175 có nhiều điểm bị ngập sâu và sạt lở ta luy, giao thông bị ách tắc. Ngoài ra, 29 xã thuộc 5 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị cô lập hoàn toàn.

Yên Bái là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do bão số 3 với 4.170 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó có 119 nhà bị sập, trôi hoàn toàn; 161 nhà bị thiệt hại nặng; 3.356 nhà bị ngập nước, sạt taluy, tốc mái, hư hỏng.

Thủy điện được lệnh xả lũ

Trước diễn biến của mưa lũ, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa (PCTT&TKCN) ra công điện gửi Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Yên Định, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn.

Ban PCTT&TKCN tỉnh phát lệnh báo động I trên sông Mã, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo cấp báo động. Rà soát kiểm tra và có phương án xử lý đảm bảo an toàn cho các đoạn đê xung yếu, cống dưới đê trên địa bàn. Thông báo cho vùng ngoại đê biết để chủ động sơ tán. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống.

lu-quet-o-yen-bai-khien-it-nhat-24-nguoi-chet-va-mat-tich-gan-350-ngoi-nha-bi-san-phang
Mưa lũ xuất hiện nhiều ở các tỉnh thành miền núi phía Bắc gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Tại huyện Quan Hóa, mưa kéo dài khiến Thủy điện Trung Sơn xả lũ vào sáng 21/7, 16 hộ phải di dời. Trên tuyến quốc lộ 15C, con đường độc đạo từ huyện Quan Hóa đi Mường Lát, một khối lượng lớn đất đá đổ xuống đường gây ách tắc, nhiều phương tiện không thể di chuyển.

Trước đó, vào đêm 19/7, một trận lũ quét xảy ra tại bản Hắc, xã Trí Nang, khiến 3 ngôi nhà, 4 người trong một gia đình bị cuốn trôi. 

Tại tỉnh Ninh Bình, mưa lớn và nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Hoàng Long chảy qua các huyện Nho Quan, Gia Viễn dâng cao, 2 thôn Liên Phương, Ngọc Nhị của xã Gia Thủy (H.Gia Viễn) bị cô lập hoàn toàn; hơn 40 hộ dân của xã Xích Thổ (H.Nho Quan) bị ngập sâu từ 0,5 - 1,5 m.

Tại Hòa Bình, ghi nhận có 1 người chết do sạt lở đất. Nạn nhân là ông Xa Văn Khoán (53 tuổi, trú xóm Mát, xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc). Mưa lũ cũng khiến 17 nhà bị thiệt hại do sạt lở đất và hàng trăm hộ khác phải sơ tán khẩn cấp khỏi vùng nguy hiểm. Đường giao thông, cơ sở hạ tầng ở các huyện Cao Phong, Đà Bắc, Yên Thủy, Lương Sơn, Mai Châu thiệt hại nghiêm trọng.

Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay: Mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế, sông Bưởi, sông Mã và sông Cả (Thanh Hóa) đang lên.

Ngày 21/7, mựcnước trên các sông như sau: Sông Bưởi tại Kim Tân (11,34m), trên BĐ2 0,34m; Sông Mã tại Lý Nhân (9,95m), dưới BĐ2 1,05m; tại Giàng (3,46m), dưới BĐ1 0,54m. Sông Cả tại Nam Đàn (6,08m), trên BĐ1 0,68m....

Bắc bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng ngày 22/7, tiếp tục xuất hiện vùng áp thấp nhiệt đới gần bờ.

mua-lu-tiep-tuc-tan-pha-nhieu-dia-phuong-so-nguoi-chet-va-mat-tich-tang-lien-tuc
Tiếp tục xuất hiện vùng áp thấp nhiệt đới gần bờ - (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia).

Lúc 7h sáng 22/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách bờ biển các tỉnh từ Nam Định đến Thanh Hóa khoảng 160km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió giật cấp 6-7; ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ và Cô Tô) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8 và có mưa dông mạnh.

 

Yên Bái tan hoang sau cơn mưa lũ

Tình hình mưa lũ tại Yên Bái, trong sáng 21/7, công tác khắc phục các thiệt hại do mưa lũ gây ra vẫn đang được các địa phương trong tỉnh triển khai một cách khẩn trương.

 

Tin mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất mới nhất 26/6: 25 người chết và mất tích, thiệt hàng hàng trăm tỉ đồng

Thông tin mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc mới nhất cho biết: đến 17h ngày 25/6, đã có 25 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế ước tính hàng trăm tỉ đồng

 

Lũ quét ở Yên Bái khiến chú rể 'mất cưới', cuốn trôi phông bạt, cỗ bàn

Theo dự kiến, trưa 20/7 (dương lịch), Hà Văn Thái (SN 1988), trú tại bản Pảo, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức lễ đón cô dâu Hà Thị Biên. Buồn thay, khoảng 4h sáng cùng ngày, cơn lũ đi qua đã cuốn trôi toàn bộ ngôi nhà, phông bạt đám cưới, lương thực thực phẩm đón khách...

 

Lũ quét ở Yên Bái khiến ít nhất 24 người chết và mất tích, gần 350 ngôi nhà bị san phẳng

Trận lũ quét tại Yên Bái đã khiến ít nhất 24 người chết và mất tích, gần 350 ngôi nhà bị sập đổ, hư hỏng… hơn 1.100 ha lúa, hoa màu bị hư hại ước tính thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.