Mưa to nước lũ cuồn cuộn đổ về thị xã Nghĩa Lộ

Thứ tư, 11/10/2017, 10:50 AM

Do ảnh hưởng của đợt áp thấp nhiệt đới nên những ngày qua, trên địa tỉnh Yên Bái xảy ra mưa to trên diện rộng. Lượng mưa lớn khiến nước trên sông chảy qua khu vực cầu Nung, thị trấn Nghĩa Lộ (Yên Bái) dâng cao, nhiều khu vực bị nước lũ phong tỏa hoàn toàn.

nh
Mưa to nước lũ cuồn cuộn đổ về thị xã Nghĩa Lộ.

Sáng nay 11/10, Ông Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết, trước tình hình nước lũ tràn về thị trấn Nghĩa Lộ, tỉnh đã chỉ đạo, huy động lực lượng tại chỗ di tản người và tài sản của dân ra vùng nguy hiểm.

Ông Duy cũng cho biết thêm, trong sáng nay tôi đã lên đường đến địa điểm bị lũ ở thị xã Nghĩa Lộ để kiểm tra tình hình, xem hướng xử lý. Từ đêm qua, UBND tỉnh Yên Bái đã huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn để hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ, đồng thời khẩn trương di dời những hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đến sáng nay chưa ghi nhận thiệt hại về người".

Trước đó, vào đầu tháng 8/2017, lũ quét cũng tràn về thị trấn Mù Cang Chải (Yên Bái) khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích, hàng trăm ngôi nhà, hoa màu, vật nuôi của người dân bị nước lũ cuốn trôi.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, xuất hiện lũ khẩn cấp trên sông Hoàng Long, lũ trên sông Đà và cảnh báo lũ sông Thao, mực nước lũ trên sông Hoàng Long đang lên chậm. Lưu lượng đến hồ Hòa Bình trên sông Đà và mực nước sông Thao tăng nhanh. Lúc 03 giờ ngày 11/10, mực nước tại Bến Đế: 4,16m (trên BĐ3: 0,16m); lưu lượng đến hồ Hòa Bình: 9050 m3/s (trên BĐ 1: 1050 m3/s); Lúc 01 giờ ngày 11/10, mực nước tại Yên Bái: 29,74m (dưới BĐ 1: 0,26m).

Dự báo trong 06 giờ tới, mực nước, lưu lượng trên sông Hoàng Long tại Bến Đế: 4,20m (trên BĐ3: 0,20m), sau xuống; trên sông Thao tại Yên Bái: 30,50m (trên BĐ1: 0,5m), sau xuống; lưu lượng đến hồ Hòa Bình tăng lên mức: 10000 m3/s (BĐ2), sau giảm.

Dự báo trong 12 giờ tới, mực nước, lưu lượng trên sông Hoàng Long tại Bến Đế: 3,70m (trên BĐ2: 0,2m); trên sông Thao tại Yên Bái: 30,20m (BĐ1); tại Phú Thọ:17,30m (dưới BĐ1: 0,2m); lưu lượng đến hồ Hòa Bình: 7000 m3/s (dưới BĐ1: 1000 m3/s).

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo nguy cơ ngập úng ở vùng trũng, vùng thấp và các đô thị như: Hà Nội, Hòa Bình, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Phú Thọ. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc như: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình.