Mỹ áp thuế 50% lên đồng và hàng nhập khẩu từ Brazil

Thứ năm, 10/07/2025, 10:25 AM

Tổng thống Mỹ vừa gửi thông báo về mức thuế đối ứng mới dành cho 8 nền kinh tế tiếp theo, trong đó Brazil là 50%, còn lại dao động từ 20-30%.

"Tôi công bố mức THUẾ 50% đối với Đồng, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2025, sau khi nhận được ĐÁNH GIÁ AN NINH QUỐC GIA chặt chẽ", Tổng thống Mỹ DonalD Trump cho biết trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình, ám chỉ cuộc điều tra thương mại an ninh quốc gia theo "Mục 232" đối với kim loại đỏ này đang được tiến hành.

 Tổng thống Mỹ Donald Trump.

 Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thuế mới với Brazil là 50%, cao hơn nhiều so với mức 10% ông công bố ngày 2/4. Brazil hiện là nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latin.

Mức thuế dành cho Algeria, Iraq, Libya và Sri Lanka là 30%. Brunei và Moldova bị áp 25%. Philippines chịu mức thấp nhất là 20%.

Các mức thuế này cũng có hiệu lực từ ngày 1/8.

Theo dữ liệu của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, Brazil là đối tác thương mại lớn thứ 15 của Hoa Kỳ, với tổng kim ngạch thương mại hai chiều là 92 tỷ đô la vào năm 2024 và thặng dư thương mại hiếm có của Hoa Kỳ là 7,4 tỷ đô la.

Các mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Hoa Kỳ sang Brazil là máy bay thương mại, sản phẩm dầu mỏ và dầu thô, than đá và chất bán dẫn trong khi các mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Brazil sang Hoa Kỳ là dầu thô, cà phê, thép bán thành phẩm và gang.

Quốc gia Nam Mỹ này đã hoãn việc áp dụng thuế dịch vụ kỹ thuật số nhưng đã tìm cách thúc đẩy luật pháp với các quy định cạnh tranh chặt chẽ hơn trên các nền tảng kỹ thuật số.

Trước đó, trên nền tảng truyền thông xã hội Truth của mình, Trump đã ban hành thông báo áp thuế vào ngày 1 tháng 8 đối với bảy đối tác thương mại nhỏ chỉ xuất khẩu 15 tỷ đô la hàng hóa sang Hoa Kỳ vào năm ngoái: mức thuế 20% đối với hàng hóa từ Philippines, 30% đối với hàng hóa từ Sri Lanka, Algeria, Iraq và Libya, và 25% đối với Brunei và Moldova.