Mỹ, ASEAN bắt đầu tập trận hải quân tại Biển Đông

Thứ hai, 02/09/2019, 19:20 PM

Mỹ và 10 quốc gia Đông Nam Á bắt đầu khởi động các cuộc tập trận hải quân chung ngày 2/9, bao gồm các cuộc tập trận ở Biển Đông.

my-asean-bat-dau-tap-tran-hai-quan-tai-bien-dong
 Lễ khai mạc.

Tám tàu chiến, bốn máy bay và hơn một nghìn nhân sự từ Mỹ và tất cả 10 quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã tham gia vào Bài tập hàng hải ASEAN-U.S đầu tiên (AUMX). Cuộc tập trận kéo dài năm ngày và bắt đầu tại căn cứ hải quân Sattahip ở Thái Lan và kết thúc ở Singapore.

Tại lễ khai mạc tại căn cứ hải quân Sattahip ở tỉnh Chon của Thái Lan, Phó đô đốc Chareonpol Koomrasi, Hạm đội Hải quân Hoàng gia Thái Lan, cho biết cuộc tập trận này nhằm tăng cường khả năng của các lực lượng hải quân ASEAN trong việc đối phó với các mối đe dọa hàng hải và thiên tai. Ông nhắc đến ma túy, buôn bán vũ khí bất hợp pháp và buôn bán người là ví dụ về các mối đe dọa như vậy.

Phó Đô đốc Phil Sawyer, phó chỉ huy của Quân đội Mỹ tại Hạm đội 7 tỉnh Kanagawa, lưu ý rằng các nhóm lực lượng đã cùng nhau hoạt động trong các cuộc tập trận suốt cả năm, nhưng ca ngợi các cuộc tập trận mới như địa điểm đa phương để làm việc về các ưu tiên an ninh hàng hải chung trong khu vực.

Chuẩn đô đốc Joey Tynch, giám sát hợp tác an ninh hải quân của Mỹ ở Đông Nam Á nói: "AUMX giúp xây dựng an ninh hàng hải vững chắc hơn dựa trên sức mạnh của ASEAN, sức mạnh của sự gắn kết các lực lượng hải quân với hải quân của chúng ta và sức mạnh của niềm tin chung đối với một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở".

 

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un gửi điện thư mừng Quốc khánh Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh Việt Nam, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi điện thư chúc mừng và bày tỏ sự gắn kết giữa hai quốc gia.

 

Hàn Quốc với công cuộc phát triển nhà ở xã hội

Là quốc gia được đánh giá thành công trong việc xây dựng nhà ở xã hội, mô hình nhà ở này đã được Hàn Quốc triển khai từ những năm 70 của thế kỷ trước.

 

Thương chiến Mỹ - Trung có thể kéo dài đến 10 năm

Với việc Mỹ - Trung có thể nối lại đàm phán thương mại vào tuần tới cho thấy Bắc Kinh dường như đã “giơ cành olive” về phía Washington. Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung không vì thế mà sớm chấm dứt.