Mỹ cảnh báo truy cứu quốc gia để Covid-19 lây lan

Thứ ba, 14/04/2020, 12:00 PM

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cho rằng giờ là lúc hợp tác toàn cầu để ngăn chặn đại dịch nhưng khẳng định sẽ truy cứu quốc gia chịu trách nhiệm về sự lây lan của Covid-19.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Khi được hỏi liệu Trung Quốc có nên bị buộc phải trả giá cho thiệt hại do Covid-19 gây ra hay không, ông Pompeo bác bỏ bất kỳ hành động trừng phạt tức thời nào đối với Bắc Kinh và nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác toàn cầu để ngăn chặn đại dịch.

Tuy nhiên, ông cho biết nước Mỹ sẽ dành thời gian truy cứu quốc gia chịu trách nhiệm về đại dịch trong tương lai.

“Sẽ có thời gian để đảm bảo rằng tất cả chúng ta đều hiểu những gì đã xảy ra và những người có lỗi phải chịu trách nhiệm về điều đó. Tôi rất tin quá trình đó sẽ diễn ra”, ông Pompeo nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild của Đức hôm 13/4.

Ông Pompeo nói rằng cần phải có “nhiều hơn một cuộc tranh luận toàn cầu” để đánh giá xem chính phủ Trung Quốc có phải chịu trách nhiệm cho đại dịch hay không.

“Điều quan trọng là phải hiểu cách thức nó bắt đầu, nơi nó bắt đầu và theo khoa học. Chúng tôi đã thấy khu chợ ẩm ướt của Trung Quốc, chúng tôi đã đọc những câu chuyện chính xác về nguồn gốc của loại virus này và điều quan trọng là cả thế giới đều biết điều đó”, Ngoại trưởng Mỹ nói.

Ông Pompeo cho biết chính quyền Mỹ đang tập trung hướng về phía trước. “Chúng tôi đang cố tìm cách đảm bảo giảm thiểu rủi ro trong những ngày, tuần và tháng tới”, ông nói.

“Lúc này, tôi nghĩ rằng điều hoàn toàn cần thiết là chúng ta tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, đưa các hệ thống vào thế sẵn sàng để có thể mở lại nền kinh tế Mỹ và cuối cùng là nền kinh tế toàn cầu. Sẽ có thời gian để truy cứu trách nhiệm”, ông nhấn mạnh thêm.

Bài liên quan