Mỹ đe dọa, Ấn Độ thẳng thắn đáp trả

Thứ hai, 14/11/2022, 06:25 AM

Trước chuyến thăm Ấn Độ vào cuối tuần này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết Washington hy vọng Ấn Độ sẽ hưởng lợi từ giới hạn giá đối với dầu của Nga.

Bộ trưởng Liên minh Tài chính và Các vấn đề Doanh nghiệp của Ấn Độ Nirmala Sitharaman và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen trong cuộc họp lần thứ 9 về Quan hệ Đối tác Tài chính Kinh tế Ấn Độ-Hoa Kỳ, tại New Delhi

Bộ trưởng Liên minh Tài chính và Các vấn đề Doanh nghiệp của Ấn Độ Nirmala Sitharaman và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen trong cuộc họp lần thứ 9 về Quan hệ Đối tác Tài chính Kinh tế Ấn Độ-Hoa Kỳ, tại New Delhi

Mỹ và các đồng minh trong Nhóm G7 muốn ngăn chặn Nga thu lợi từ dầu mỏ sau cuộc tấn công Ukraine vào ngày 24 tháng 2, đồng thời thừa nhận rằng phần lớn dầu của Nga vẫn tiếp tục được vận chuyển đến các thị trường thế giới.

Các quốc gia G7 có kế hoạch giới hạn giá vận chuyển dầu vào 5/12/2022, với mức giới hạn thứ hai đối với các sản phẩm dầu kể từ 5/2/2023.

Ấn Độ, nhà nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới và là đồng minh lâu đời của Nga, đã không lên án hoạt động quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Ấn Độ nhập khẩu 85% nhu cầu dầu thô và đã trở thành khách hàng lớn thứ hai của Nga sau Trung Quốc nhờ tận dụng lợi thế dầu giá rẻ của Nga bị một số người mua phương Tây xa lánh.

Trong một báo cáo của hãng tin Moneycontrol được trích dẫn bởi Press Trust of India (PTI), bà Yellen cho biết: “Nếu Ấn Độ muốn sử dụng các dịch vụ tài chính của phương Tây như bảo hiểm, giới hạn giá sẽ được áp dụng cho các giao dịch mua bán của quốc gia này”.

“Nhưng ngay cả khi Ấn Độ sử dụng các dịch vụ tài chính khác, chúng tôi nghĩ giới hạn giá sẽ tạo cho nước này một đòn bẩy để đàm phán các khoản giảm giá tốt trên thị trường thế giới. Chúng tôi hy vọng rằng Ấn Độ sẽ được hưởng lợi từ kế hoạch này”.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết, bà Yellen đến Ấn Độ vào thứ Sáu để tham dự cuộc họp về Quan hệ Đối tác Kinh tế và Tài chính Mỹ-Ấn Độ. Sau đó, bà sẽ đến đảo Bali của Indonesia để tham dự cuộc họp chung giữa các Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Y tế G20 trước khi cùng Tổng thống Joe Biden tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở thành phố này vào 15/11 và 16/11/2022.

Trong tuần qua, sau cuộc gặp với người đồng cấp Nga, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết, Ấn Độ sẽ tiếp tục mua dầu mỏ của Nga vì việc này có lợi cho đất nước của ông.