Mỹ: Hơn 10.000 người chết, nhiều ngày có hơn 1.000 ca tử vong

Thứ ba, 07/04/2020, 09:14 AM

Hơn 10.000 bệnh nhân Covid-19 đã chết ở Mỹ sau khi số ca tử vong tăng lên hàng trăm người mỗi ngày trong tuần qua và hơn 1.000 trong vài ngày gần đây.

Bản đồ số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ. Ảnh: New York Times.

Bản đồ số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ. Ảnh: New York Times.

Tính đến chiều 6/4, ít nhất 357.036 người trên mọi tiểu bang, cộng với Washington, DC và 4 vùng lãnh thổ của Mỹ, đã dương tính với Covid-19, theo cơ sở dữ liệu của New York Times. Con số này tăng 30,331 so với một ngày trước đó.

Số ca tử vong là 10.871, tăng 1.255 ca.         

Sự gia tăng số người chết một phần là do máy thở khan hiếm và số ca nhiễm gia tăng có phần vì nhiều người dân không tuân thủ lệnh ở trong nhà.

Với tỷ lệ lây nhiễm dự kiến sẽ tiếp tục tăng, người Mỹ đã được khuyến khích che mặt ở nơi công cộng. Các trung tâm hội nghị đã được chuyển đổi thành trung tâm y tế tạm thời và một số bang kiểm tra những người đi xe có biển số xe ngoài tiểu bang. Nước Mỹ vẫn đang mở rộng xét nghiệm.

New York vẫn là vùng dịch lớn nhất với 131.000 ca nhiễm, chiếm hơn 1/3 số ca nhiễm của cả nước Mỹ, trong khi số ca tử vong chiếm gần một nửa.

Khi các bệnh viện bị quá tải và thiết bị y tế thiếu thốn, tiểu bang đã phải nhập thêm máy thở từ Trung Quốc và từ bang Oregon.

Thống đốc Andrew M. Cuomo dự đoán rằng vẫn còn nhiều ngày nữa trước khi bang này lên đến đỉnh dịch.

Ngoài New York, các bang Đông Bắc khác cũng có số ca nhiễm tăng lên nhanh chóng. New Jersey hiện có số ca nhiễm nhiều thứ hai nước Mỹ với 41,090 ca nhiễm, 1.003 ca tử vong.

Điều đáng lo ngại là dịch bùng phát trong nhiều viện dưỡng lão. Thời báo New York đã xác định được hơn 930 trường hợp nhiễm Covid-19 liên quan đến 100 viện dưỡng lão hoặc các cơ sở trợ giúp sinh hoạt trên toàn quốc. Mỗi viện có ít nhất hai trường hợp.

Người già và những người có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn dễ bị tổn thương nhất với Covid-19, khiến hậu quả của một viện dưỡng lão bùng phát dịch đặc biệt nghiêm trọng. Ít nhất 37 trường hợp tử vong có liên quan đến viện dưỡng lão Life Care ở Kirkland, Washington. Nhiều nạn nhân ở độ tuổi 80 hoặc 90.

Bên cạnh đó, sự gia tăng trong các trường hợp không rõ nguồn gốc đã báo hiệu rằng người Mỹ có thể đang tiếp xúc với virus tại nơi làm việc, tại các trung tâm mua sắm và mọi người phải ở nhà.

Bài liên quan