Mỹ không loại trừ khả năng sẽ có thêm nhiều đợt xả kho SPR

Chủ nhật, 15/01/2023, 07:18 AM

Cố vấn kinh tế của Tổng thống Mỹ, bà Cecilia Rouse, mới đây cho biết ông Biden không loại trừ khả năng sẽ có thêm nhiều đợt xả dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR).

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Bà Rouse nói rằng SPR vẫn còn một nửa công suất.

Tổng thống Joe Biden hồi tháng 4 năm ngoái đã quyết định giải phóng 180 triệu thùng từ SPR của quốc gia với thời hạn từ tháng 4 đến tháng 9/2022. Vào thời điểm thông báo được đưa ra, SPR sở hữu hơn 564 triệu thùng dầu thô. Hiện tại, con số đó đã giảm xuống còn 371 triệu thùng và là khối lượng thấp nhất trong SPR kể từ năm 1983.

Tổng thống Biden đã hứa sẽ đổ đầy SPR, nhưng cuộc đấu thầu mua dầu vào tháng 2 để bổ sung kho hàng dự trữ đã bị chính quyền hủy bỏ, điều này cho thấy giá thầu không thể chấp nhận được.

Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) hồi cuối năm 2022 cho rằng, việc giải phóng dầu thô từ SPR trong khi họ cũng đang cố gắng lấp đầy nó là vô nghĩa. Vào thời điểm đó, DOE nói rằng họ đang tìm cách hủy bỏ hoặc trì hoãn việc bán hàng từ SPR từ năm 2024 - 2027, bề ngoài là để cơ quan quản lý có thời gian bổ sung dầu.

Dự trữ dầu thô tại Mỹ đã tăng 19 triệu thùng vào tuần trước, kéo dự trữ thương mại trở lại trên mức trung bình 5 năm.

Tồn kho thương mại tăng tổng cộng 28 triệu thùng trong suốt năm 2022, trong khi tồn kho dầu thô SPR giảm 221 triệu thùng.

Việc bán tháo mạnh các kho dự trữ chiến lược đã thu hút nhiều sự chỉ trích. Nhóm người này cho rằng SPR nên được tiết kiệm trong trường hợp khẩn cấp, trong khi những người khác ca ngợi nỗ lực của chính quyền Biden nhằm giảm giá xăng dầu.

Tuy nhiên, OPEC+ đã xoay xở để phá vỡ các kế hoạch của chính quyền bằng cách cắt giảm sản lượng trong khi hàng tồn kho của SPR được giải phóng, phần nào làm giảm tác động lên giá.