San Francisco đang gây tranh cãi khi mang ma túy, rượu cho những người nghiện vô gia cư đang được cách ly trong khách sạn để ngăn chặn dịch Covid-19, Fox News ngày 7/5 đưa tin.
Người nghiện vô gia cư ở Mỹ được cấp ma túy khi cách ly trong khách sạn.

Người nghiện vô gia cư ở Mỹ được cấp ma túy khi cách ly trong khách sạn.

Hôm 1/5, một người đàn ông tự mô tả mình trên Twitter là “một người từng vô gia cư và bị nghiện” và viết: “Tôi vừa phát hiện những người vô gia cư đang ở trong các khách sạn tại San Francisco được cho rượu, ma túy miễn phí vì họ được xác định là người nghiện rượu / ma túy”.

Cơ quan y tế công cộng của thành phố (SFDPH) đã xác nhận thông tin trên. “Những cách thực hành giảm thiểu tác hại này không chỉ có ở San Francisco và không dùng đến tiền thuế, nhằm giúp mọi người hoàn thành việc cách ly và cách ly thành công, có lợi ích sức khỏe đáng kể cho cá nhân và cộng đồng trong đại dịch Covid-19”, SFDPH viết.

San Francisco đang thuê hàng nghìn phòng khách sạn cho những người vô gia cư, những người làm việc ở tuyến đầu chống dịch và những người ở trong các tòa chung cư đông dân để đảm bảo cách ly và giãn cách xã hội ngăn chặn dịch. Tuy nhiên, thành phố này chưa đạt mục tiêu hơn 8.200 phòng đặt ra trước đó.

Trong khi đó, cả bang California đã gom được hơn 15.000 phòng khách sạn cho những người vô gia cư trong  đại dịch, Thống đốc Gavin Newsom cho biết hồi tháng trước.

Newsom cho biết, thỏa thuận mới với chuỗi khách sạn Motel 6 sẽ giúp bang này có thêm 5.025 phòng khách sạn tại 47 địa điểm ở 19 quận.

“Hôm nay đánh dấu cột mốc quan trọng cho những nỗ lực của chúng tôi để bảo vệ những người vô gia cư rất dễ bị tổn thương khỏi Covid-19, và để bảo vệ các bệnh viện của chúng tôi khỏi đợt tăng có thể thách thức năng lực và làm căng thẳng hệ thống của chúng tôi”, ông nói.

Chính phủ liên bang đã đồng ý trả 75% chi phí liên quan đến nơi ở cho một số đối tượng vô gia cư, bao gồm những người thử nghiệm dương tính hoặc có thể đã tiếp xúc với người mắc Covid-19, người vô gia cư lớn tuổi và những người có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn.

Thế giới ghi nhận 3.818.791 ca nhiễm; 264.811 người tử vong. Mỹ ghi nhận 1.262.887 người mắc, trong đó có 74.795 người tử vong.

Bài liên quan