Xã hội
10/10/2015 09:23Mỹ sẽ hỗ trợ Cảnh sát biển Việt Nam theo sáng kiến 100 triệu USD
Mỹ sẽ hỗ trợ Cảnh sát biển Việt Nam theo sáng kiến 100 triệu USD để thực thi luật pháp trên biển ở Đông Nam Á nhằm tăng cường năng lực cảnh sát biển của 4 nước.
Mỹ sẽ hỗ trợ Cảnh sát biển Việt Nam theo sáng kiến 100 triệu USD là lời thông báo của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ William R. Brownfield trong buổi họp báo qua điện thoại với các phóng viên của khu vực châu Á vào hôm 8/10 vừa qua.
Được biết, hiện ông William R. Brownfield là người phụ trách Văn phòng Thực thi Pháp luật và Hợp tác Phòng chống Ma túy Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ.
Trước đó, ông Brownfield đã có mặt tại 1 số nước Đông Nam Á để củng cố các đối tác về an ninh hàng hải của Mỹ trong khu vực.
Mỹ sẽ hỗ trợ Cảnh sát biển Việt Nam theo sáng kiến 100 triệu USD là lời thông báo của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ William R. Brownfield
Theo ông William R. Brownfiel, chính Bộ Ngoại giao Mỹ đã khởi xướng chương trình Sáng kiến Thực thi Pháp luật trên biển ở Đông Nam Á. Sáng kiến này đã được công bố từ tháng 12/2013, số tiền ngân sách dành cho sáng kiến này là 25 triệu USD.
Ông Brownfield cho biết Mỹ sẽ hỗ trợ Cảnh sát biển Việt Nam theo sáng kiến 100 triệu USD. Ngoài ra, các nước tham gia vào chương trình này còn có Malaysia, Philippines và Indonesia..
Đặc biệt, ông Brownfield đã cho hay phía Mỹ đã hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ trang thiết bị, huấn luyện xây dựng năng lực, hỗ trợ xây dựng hợp tác và điều phối hiệu quả hơn với các bên trong khu vực.
"Việt Nam cũng như các nước cần xây dựng năng lực của đội tuần duyên đủ mạnh để sẵn sàng thực thi pháp luật ở ngoài biển nếu những hành vi phạm pháp xảy ra, như đánh bắt trái phép, buôn người, buôn lậu hoặc những người đang ăn cắp tài nguyên của nước bạn... Do vậy, các nước cần công cụ và thiết bị để có thể hoạt động hiệu quả trên biển" - ông Brownfield khẳng định.
Mỹ sẽ hỗ trợ Cảnh sát biển Việt Nam theo sáng kiến 100 triệu USD để hỗ trợ việc thực thi pháp luật trên vùng biển Đông Nam Á
Bên cạnh đó, mục đích của các hỗ trợ này cũng là để giúp cho các đội tuần duyên có thể dễ dàng liên lạc, hợp tác cũng như điều phối các hoạt động với nhau.
Đặc biệt, Mỹ cũng đang tiến hành hỗ trợ Việt Nam và những nước còn lại xây dựng năng lực bộ nhận thức về các vấn đề về hàng hải để các nước này có thể đối phó với những tình huống cần thiết một cách nhanh chóng và có hiệu quả.
Với những việc mà Trung Quốc đang làm gây ra căng thẳng trên biển Đông, vị trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đã khẳng định "Chúng tôi hoàn toàn nhận thức về rằng rất nhiều vấn đề đang xảy ra trong Biển Đông. Nhưng những sự hỗ trợ của chúng tôi chỉ tập trung vào việc thực thi pháp luật trên biển. Sáng kiến này hoàn toàn minh bạch, chúng tôi không thực hiện điều gì ở hậu trường".
"Tôi khẳng định một điều, nó cũng logic và dễ hiểu, rằng một quốc gia sẽ có thể bảo đảm thực thi pháp luật trên biển tốt thì họ cũng sẽ giải quyết những vấn đề khác hiệu quả. Tuy nhiên, đây không phải là mục đích chính của Sáng kiến".

