Mỹ truy lùng tay súng khỏa thân bắn chết 4 người

Thứ hai, 23/04/2018, 08:47 AM

Reuters đưa tin, sáng 22/4 (giờ địa phương), 1 tay súng khỏa thân đã nã súng, bắn chết 4 người tại nhà hàng Waffle House ở Nashville, Tennessee sau đó bỏ trốn. Vụ việc sẽ còn tồi tệ hơn nếu hắn không bị 1 người giật mất súng.

my-truy-lung-tay-sung-khoa-than-ban-chet-4-nguoi
Nghi phạm Travis Reinking, 29 tuổi, đến từ bang Illinois đang bị cảnh sát Mỹ truy nã.

Sau khi bắn chết 4 người và làm 2 người khác bị thương, tay súng đã bị 1 người chống lại và bị giật mất 1 khẩu súng. Sau đó hắn trốn khỏi hiện trường.

my-truy-lung-tay-sung-khoa-than-ban-chet-4-nguoi
Tay súng đã bắn chết 4 người tại nhà hàng Waffle House ở Nashville, Tennessee.

Cảnh sát xác định nghi phạm là Travis Reinking, 29 tuổi, đến từ bang Illinois. Họ dự đoán Reinking đã chạy về nhà, lấy quần áo và bỏ trốn.

Nhiều người dân cho biết đã nhìn thấy một người đàn ông không mặc áo, chạy chân đất ở khu rừng gần nơi nghi phạm sinh sống.

my-truy-lung-tay-sung-khoa-than-ban-chet-4-nguoi
Cảnh sát đang điều tra tại hiện trường.

BBC dẫn nguồn tin của cảnh sát cho hay, Reinking từng bị bắt hồi năm ngoái khi tiến vào khu vực cấm ở gần Nhà Trắng.

Khẩu súng nghi phạm sử dụng là khẩu AR – 15. Đây cũng là vũ khí mà Stephen Paddock đã dùng để sát hại 58 người tại Las Vegas hồi tháng 10/2017.

my-truy-lung-tay-sung-khoa-than-ban-chet-4-nguoi
Cảnh sát đang truy lùng gắt gao nghi phạm xả súng rồi bỏ trốn.

Cũng theo cảnh sát Nashville, Travis Reinking có thể mắc "vấn đề về tâm thần".

Vụ xả súng này lại một lần nữa dấy lên những tranh cãi về quyền sở hữu súng. Đây là vụ xả súng giết người hàng loạt thứ 2 trong 7 tháng qua ở Mỹ. Nhiều người kêu gọi phải có những cải cách súng đạn toàn diện để tránh xảy ra các vụ việc đau lòng tương tự.

 

Trump sẵn sàng xông vào ngăn xả súng dù không có vũ khí

Tổng thống Trump nói ông sẵn sàng xông vào hiện trường vụ xả súng làm 17 người chết ở bang Florida, bất kể có mang vũ khí hay không.