Nam điều dưỡng mắc COVID-19 ở Hải Phòng tái dương tính SARS-CoV-2

Thứ sáu, 19/03/2021, 10:11 AM

Thông tin từ Sở Y tế TP.Hải Phòng, ngày 18.3, bệnh nhân số 2392 (Đ.M.T) có kết quả âm tính lần 2, bệnh nhân 2391 (N.V.Q) tái dương tính SARS-CoV-2.

Khu phố nơi bệnh nhân 2391 - N.V.Q - là điều dưỡng ở Hải Phòng sinh sống. Ảnh: MD

Khu phố nơi bệnh nhân 2391 - N.V.Q - là điều dưỡng ở Hải Phòng sinh sống. Ảnh: MD

Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, ngày 18/3, ngành Y tế tiếp nhận thêm 210 mẫu xét nghiệm sàng lọc, 199 mẫu có kết quả âm tính, 159 mẫu chờ kết quả.

Trên toàn địa bàn thành phố hiện có 276 người thực hiện cách ly y tế tập trung, 526 chuyên gia thực hiện cách ly tại các khách sạn, 101 người cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú. Tính riêng trong ngày, có 9 người bắt đầu thực hiện cách ly y tế tập trung, 5 chuyên gia bắt đầu thực hiện cách ly tại các khách sạn.

Về tình hình chùm 3 ca bệnh, bệnh nhân số 2385 (Đ.T.P) tiếp tục được cách ly y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2. Bệnh nhân số 2391 (N.V.Q) và bệnh nhân số 2392 (Đ.M.T) ổn định, không có biểu hiện lâm sàng. Ngày 15/3, hai bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm âm tính.

Ngày 18/3, bệnh nhân số 2392 (Đ.M.T) có kết quả âm tính lần 2, bệnh nhân 2391 (N.V.Q) tái dương tính.

Trong thời gian tới, các quận huyện tiếp tục thực hiện giám sát, theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp đã hết thời gian cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp có biểu hiện triệu chứng để phát hiện sớm ca mắc.

Trước đó, từ 18h ngày 4/3, nhiều hoạt động dịch vụ, lễ hội tại Hải Phòng được phép hoạt động bình thường trở lại, nhưng không được tập trung quá 20 người.

Cụ thể, UBND TP. Hải Phòng cho phép hoạt động trở lại lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, các giải đấu thể thao, các khu, điểm vui chơi, giải trí, phòng tập gym, yoga, bi-a, hoạt động thể thao trong nhà, hoạt động thể thao võ thuật có tiếp xúc trực tiếp, công viên, vườn hoa.Cơ sở làm đẹp, rạp chiếu phim, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, phòng khám nha khoa, dịch vụ du lịch lữ hành, tổ chức ăn uống tập thể (đám hiếu, hỉ, tiệc liên hoan...) cũng được phép hoạt động trở lại.

Hải Phòng tiếp tục duy trì hoạt động các tổ kiểm soát dịch COVID-19 ở các thôn của các xã tiếp giáp với tỉnh Hải Dương. Các tổ kiểm soát dịch COVID-19 ở các thôn, tổ dân phố còn lại chuyển sang hoạt động theo hình thức tự nguyện, tự quản.

100% đầu xe của các hãng taxi tại thành phố được hoạt động, nhưng chỉ vận chuyển không quá 50% số người cho phép đối với mỗi phương tiện và thực hiện các quy định về phòng, chống dịch.

Học sinh các cấp học đi học trở lại từ ngày 8/3.