'Nam Định luôn gặp khó khăn nhưng chúng tôi hạnh phúc vì có NHM bên cạnh'

Thứ ba, 30/06/2020, 12:51 PM

GĐKT Nguyễn Văn Sỹ đã có những chia sẻ trước trận đấu giữa Nam Định vs SLNA trong khuôn khổ vòng 7 V-League 2020.

GĐKT Nguyễn Văn Sỹ.

GĐKT Nguyễn Văn Sỹ.

"Rõ ràng 5 trận không có chiến thắng thì tâm lý các cầu thủ rất nặng nề. Suốt tuần qua, chúng tôi đã ngồi với nhau để cùng nắm tay, vượt qua thời điểm khó khăn như thế này. Đến thời điểm hiện tại, tinh thần cầu thủ rất tốt, họ sẵn sàng cho trận đấu với SLNA", GĐKT Nguyễn Văn Sỹ mở đầu cuộc trò chuyện trên kênh truyền thông của CLB Nam Định.

Sau 6 trận tại V-League 2020, CLB Nam Định chỉ có duy nhất một chiến thắng, còn lại toàn thua 5 trận, rơi xuống cuối bảng xếp hạng. Sau khi cân nhắc, BLĐ CLB Nam Định đã quyết định có sự điều chỉnh trên băng ghế huấn luyện.

Theo đó, HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ không giữ vai trò thuyền trưởng CLB Nam Định mà sẽ lùi về đảm nhiệm vai trò GĐKT. Người thay HLV Nguyễn Văn Sỹ dẫn dắt đội bóng thành nam ở giai đoạn sắp tới sẽ là trợ lý Phạm Hồng Phú, người từng nắm Nam Định ở giải Hạng Nhất 2017.

Chia sẻ về điều này, ông Sỹ cho hay: ''Mọi công việc không có thay đổi gì lớn, tuy nhiên, với bản thân tôi quan trọng nhất là sự tồn tại của đội bóng. Mọi chút lăn tăn giữa BHL và cầu thủ sẽ được giải quyết dứt điểm để làm sao cho các cầu thủ có thể thoải mái nhất, thi đâu tốt nhất và kết quả cuối mùa giải thành công mĩ mãn".

Nam Định sẽ có trận đấu được dự đoán là khó khăn trước SLNA trên sân Thiên Trường. Nhiều ý kiến cho rằng, đây sẽ là trận cầu ''sinh tử'', đội bóng thành Nam bắt buộc phải thắng để nuôi hy vọng thoát khỏi nhóm nguy hiểm.

Nói về trận này, vị GĐKT của Nam Định cho rằng, SLNA đang thi đấu rất ổn định nhưng những lần đối đầu với họ Nam Định đều có quyết tâm rất cao, thế trận giữa 2 đội cũng không chênh lệch.

Cuối cùng, GĐKT Nguyễn Văn Sỹ không quên cảm ơn NHM bóng đá Nam Định: ''Thực tế từ từ khi lên hạng năm nào Nam Định cũng khó khăn nhưng chúng tôi rất hạnh phúc vì CĐV luôn sát cánh cùng đội bóng, hy vọng các CĐV sẽ giữ được tinh thần đó vì các cầu thủ đã chiến đấu hết sức mình rồi nhưng còn nhiều lý do nên chưa đạt được kết quả mong muốn. Thua cuộc thì ai cũng đau buồn nhưng qua đó phải biết đứng dậy cố gắng vượt qua. Tôi xin khẳng định, tinh thần các cầu thủ đã làm hết tất cả cho đội bóng rồi".

Bài liên quan