Nam Định: Tài xế phản đối BOT Mỹ Lộc bị người lạ 'dằn mặt' bằng lời lẽ thô tục

Thứ hai, 23/07/2018, 18:36 PM

Thời gian gần đây, nhiều tài xế khi đi qua trạm thu phí BOT Mỹ Lộc (Nam Định) sau khi dừng lại thắc mắc về việc trạm đặt sai vị trí, mức phí ở đây quá cao thì bị một số người lạ mặt xuất hiện dùng lời lẽ xúc phạm, đe dọa...

nam-dinh-tai-xe-phan-doi-bot-my-loc-bi-nguoi-la-dan-mat
 Người mặc đồng phục của trạm có logo VETC chặn đường tài xế khi qua trạm thu phí BOT Mỹ Lộc. Ảnh báo Công lý Xã hội.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh tài xế lưu thông qua trạm BOT Mỹ Lộc (Nam Định) sau khi dừng lại và cho rằng trạm đặt sai vị trí và mức phí ở đây quá cao thì bị một số người lạ mặt đe doạ, dùng lời lẽ thô tục xúc phạm.

Theo nội dung đoạn clip chia sẻ, khi một lái xe dừng lại trước trạm thu phí BOT để thắc mắc về việc trả tiền phí thì bất ngờ bị một người mặc đồng phục của trạm BOT có logo VETC tiến lại sát cửa chặn lại và yêu cầu mua vé. Tuy nhiên, tài xế nhất định không chịu mua vé để đi qua BOT.

"Chúng tôi đi đường của nhà nước... không đi đường BOT, không có nghĩa vụ phải mua vé", vị tài xế nói. Sau đó, vị tài xế được người mặc đồng phục của trạm có logo VETC đáp lại: "Cái này chị vào kia kiến nghị còn tôi chỉ...làm công ăn lương thôi, tôi không biết".

Sau một hồi tranh cãi, bất ngờ xuất hiện một người đàn ông lạ mặt với thái độ khá gay gắt, người này dùng những lời lẽ xúc phạm và làm nhiều hành động được cho là vô văn hoá đối với tài xế và người khách trên xe.

nam-dinh-tai-xe-phan-doi-bot-my-loc-bi-nguoi-la-dan-mat
Người lạ mặt (bên trái) xuất hiện và dùng những lời lẽ, hành động xúc phạm tài xế. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, vào ngày 20/7/2018, trạm thu phí BOT Mỹ Lộc (Nam Định) phải xả trạm trước những ý kiến phản đối của các tài xế đi qua vì cho rằng phí quá cao, vị trí đặt trạm không hợp lý.

Các chủ phương tiện (ô tô) cho rằng nhiều năm qua, khi lưu thông qua trạm thu phí Mỹ Lộc, họ phải trả cho toàn tuyến đường cao tốc Nam Định - Phủ Lý với chiều dài 25,1 km là không hợp lý. Nhiều người cũng cho rằng toàn tuyến đường này được đầu tư bằng hai hình thức BT và BOT mà lại lập trạm thu phí là không có cơ sở. 

Trước vấn đề trên, đại diện công ty cổ phần Tasco (đơn vị chủ đầu tư) toàn tuyến đường này cho rằng, tuyến đường được đầu tư bằng hai hình thức BT và BOT. Trong đó đoạn đường BOT có chiều dài 3,9 km .

Theo quy định, các loại xe thuộc nhóm một (ô tô dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng) mỗi lượt đi qua 3,9 km đường BOT trên phải trả 30.000 đồng (tương đương gần 8.000 đồng/1km đường). Trước đó, mỗi lượt đi qua phải trả 35.000 đồng.

Được biết, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tasco hiện nay là ông Phạm Quang Dũng. Ông Dũng hiện cũng đang là ĐBQH khóa XIV, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Nam Định.

Trao đổi với báo chí về vấn đề này, ĐBQH Bùi Văn Xuyền bày tỏ: "Trước những vấn đề mà người dân đang bức xúc tại các trạm thu phí của Tasco thì ông Dũng cần phải trực tiếp đứng ra đối thoại với người dân chứ không thể đẩy cho người khác".

"Ông Dũng cần giải thích được các nội dung, quy mô đoạn đường đầu tư, đầu tư hết bao nhiêu? Trong đó bao nhiêu là vốn tự có, bao nhiêu là vốn ngân hàng, lãi vay doanh nghiệp phải trả? Mỗi ngày thu phí được bao nhiêu? Vì sao nhiều lần phí qua trạm giảm rồi lại tăng?...

Những vấn đề này ông Dũng cần trực tiếp công khai, còn người dân có chấp nhận lời giải thích của ông ấy không lại là một chuyện khác", ông Xuyền cho biết.

Trước đó, ngày 9/7/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu các Bộ: Công an, GTVT, Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng tại địa phương có trạm BOT, thực hiện nghiêm Công điện 82 về bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm thu phí của các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức hợp đồng BOT.

 

BOT Tân Đệ lại nóng: Tài xế mắc màn ngủ giữa lối đi phản đối thu phí

Nhiều người dân và tài xế đã mang bang rôn, biểu ngữ, đỗ xe, thậm chí mắc màn ngủ ngay giữa lối đi để phản đối việc thu phí ở BOT Tân Đệ, quốc lộ 10 (Vũ Thư – Thái Bình).

 

Tập đoàn Trường Thịnh xin tăng giá vé qua trạm BOT Quán Hàu

Tập đoàn Trường Thịnh vừa đề xuất với Bộ GTVT xin được điều chỉnh mức thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm BOT Quán Hàu theo hướng tăng lên so với mức giá đang áp dụng.