Nam du khách người Anh nhiễm Covid-19 thứ 49 từng có kết quả xét nghiệm âm tính

Thứ bảy, 14/03/2020, 18:04 PM

Ca nhiễm Covid-19 thứ 49 Việt Nam từng có kết quả âm tính trong lần xét nghiệm thứ nhất.

Tiêu độc khử trùng khách sạn.

Tiêu độc khử trùng khách sạn.

Chiều ngày 14/3, Bộ Y tế đã công bố ca nhiễm Covid-19 thứ 49 Việt Nam là nam du khách người Anh, chồng của ca nhiễm Covid-19 thứ 30.

Theo đó, hai người này đã đi trên chuyến bay từ Anh đến Việt Nam cùng ca nhiễm Covid-19 thứ 17. Cặp vợ chồng này được xác định thuộc nhóm những người có tiếp xúc gần với ca nhiễm thứ 17.

Hai du khách này đã nhập cảnh vào Việt Nam vào ngày 2/3. Họ ở lại Hà Nội 3 ngày, rồi đi Hải Phòng. Sau đó, họ bay đến Huế vào chiều tối 6/3 và lưu trú ở khách sạn Moonlight (đường Phạm Ngũ Lão).

Từ sáng ngày 7/3, hai du khách tự cách ly tại nơi lưu trú. Kết quả bước đầu xét nghiệm ngày 7/3 của Bệnh viện Trung ương Huế cho thấy, nghi nhiễm SARS-CoV-2 đối với nữ du khách.

Đến ngày 8/3, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục gửi hai mẫu xét nghiệm đến Viện Pasteur Nha Trang. Kết quả xét nghiệm cho thấy, dương tính đối với nữ du khách (bệnh nhân thứ 30 của Việt Nam), âm tính đối với nam du khách.

Đến tối 7/3, hai người này được chuyển đến cách ly và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Ngày 14/3, ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ngày 13/3, Bệnh viện Trung ương Huế đã xét nghiệm lần 2 đối với sáu trường hợp đang được cách ly tại bệnh viện.

Kết quả ban đầu, nam du khách người Anh này có kết quả dương tính nên đã gửi mẫu xét nghiệm đến Viện Pasteur Nha Trang.

Đến ngày hôm nay, kết quả của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy, nam du khách này dương tính SARS-COV-2.

Cũng theo ông Bách, bệnh nhân thứ 49 này là chồng của bệnh nhân thứ 30, nam du khách này có quá trình tiếp xúc với vợ. Do đó, vào ngày 8/3, lực lượng chức năng đã lấy thông tin, phân loại những người từng tiếp xúc. Các F1 và F2 không đổi, vì được xác định theo bệnh nhân thứ 30.

Được biết, đến nay, ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đang điều trị cho 4 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Đó là ca nhiễm thứ 30 và 49, ngoài ra còn có ca nhiễm thứ 31 và 33 là những du khách nước ngoài được chuyển ra từ tỉnh Quảng Nam.

Bài liên quan