Năm nhuận: Google Doodle hôm nay chào mừng năm dư một ngày

Thứ bảy, 29/02/2020, 06:16 AM

Năm nhuận 2020 đã được Google Doodle hôm nay để hình ảnh chào mừng. Năm nay có thêm một ngày theo lịch dương và một tháng theo lịch âm.

Google Doodle hôm nay chào mừng năm nhuận 2020.

Google Doodle hôm nay chào mừng năm nhuận 2020.

Năm nhuận 2020 được Google Doodle hôm nay chào mừng

Năm nhuận là gì? Năm nhuận tính theo âm lịch hay dương lịch. Có cả năm nhuận âm lịch và năm nhuận âm lịch.

Năm nhuận âm lịch là năm sẽ có thêm một tháng trong năm. Theo cách tính lịch âm hay theo chu kì của Mặt trăng, một năm âm lịch sẽ chỉ có khoảng 354 ngày (làm tròn), ít hơn dương lịch 11 ngày.

Do vậy, cứ khoảng hai đến ba năm một lần, người ta phải thêm một tháng gọi là tháng nhuận để đảm bảo năm âm lịch phù hợp với chu kì thời tiết. Năm nhuận 2020 theo lịch âm sẽ có thêm hai tháng Tư.

Năm nhuận 2020 dương lịch: 2020 là một năm nhuận, có nghĩa là chúng ta sẽ có thêm một ngày trong tháng Hai. Đó là ngày 29/2. Cứ 4 năm một lần mới có ngày này. Những người sinh ngày 29/2 khá thiệt thòi vì 4 năm họ mới có sinh nhật một lần. Google Doodle hôm nay đã kỉ niệm năm nhuận 2020 vì lý do đặc biệt như vậy.

Tại sao lại có năm nhuận?

Theo lịch âm thì đã có giải thích như ở trên. Còn theo lịch dương, nguyên nhân như sau:

Lịch của chúng ta có 365 ngày trong một năm. Đó là khoảng thời gian Trái đất quay quanh Mặt trời. Vấn đề là trong thực tế, Trái đất mất khoảng 365 và hơn 1/4 ngày (365.24219 ngày) để quay quanh Mặt trời. Nhưng chúng ta chỉ tính 365 ngày tròn. Điều đó có nghĩa là mỗi năm sẽ bị thiếu một phần tư ngày mỗi năm.

Vào năm 45 trước Công nguyên, một sắc lệnh của Julius Caesar, một lãnh đạo của La Mã, đã bắt đầu thực hành thêm một ngày vào lịch 4 năm một lần, với việc tạo ra lịch Julian - bù cho những ngày quý đó. Gọi là lịch Julius.

Điều đó sẽ hoàn hảo nếu một năm mặt trời chính xác là 365 và 1/4 ngày. Nhưng 365,242 ngày có nghĩa là sẽ vẫn bị thiếu một chút dù cộng như thế.

Vào năm 1582 sau Công nguyên, lịch Julian đã thêm tới 10 ngày. Vì vậy, Giáo hoàng Gregory XIII đã tạo ra lịch Gregorian, đặt ra thuật ngữ "năm nhuận" và chỉ định ngày 29/2 là ngày chính thức để thêm vào một năm nhuận.

Bây giờ, một năm nhuận xảy ra trong mỗi năm chia hết cho 4.

Cách tính năm nhuận. Vì sao năm 2020 có thêm 29/2 như được chào mừng trên Google Doodle hôm nay?

Năm 2020 nhuận cả theo âm lịch và dương lịch. Như đã tính ở trên, để tính theo dương lịch, chúng ta lấy năm đó chia cho 4. Nếu chia hết thì đó là năm nhuận.

Còn theo lịch âm, lấy số năm chia cho 19, nếu chia hết hoặc số dư là một trong các số: 3,6,9,11,14,17 thì năm âm lịch đó có tháng nhuận.

Cách tính tháng nhuận rất khó. Nó dự trên những tính toán rất công phu. Chỉ những ai nghiên cứu kĩ mới có thể tính được.

Google Doodle hôm nay chào mừng năm nhuận 2020 dương lịch có ngày 29/2.

Bài liên quan