Nam sinh lớp 10 bị bạn đánh tử vong do mâu thuẫn tình cảm

Thứ ba, 12/07/2022, 22:11 PM

Thông tin từ phía cơ quan chức năng cho biết nguyên nhân ban đầu xác định do mâu thuẫn tình cảm.

Hiện trường nơi diễn ra vụ việc.

Hiện trường nơi diễn ra vụ việc.

Tối 12/7, Công an huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, cho biết đơn vị triệu tập 4 nghi phạm gồm Phạm Quốc Cường (17 tuổi); Nguyễn Thành Long (17 tuổi); Vũ Văn Đức (18 tuổi) và Phạm Văn Trang (17 tuổi) đều trú thôn Đồng Xuyên, huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương đề điều tra về vụ xô xát khiến nam sinh Đ.Q.H. (16 tuổi, người địa phương) tử vong xảy ra tối 11/7 tại nhà văn hóa thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong.

Theo lời khai ban đầu, trước đó khoảng 2 ngày, Phạm Quốc Cường cho rằng anh H. tán tỉnh người yêu của mình là P.T.Q.T. (16 tuổi, người địa phương, học sinh trường THPT Ninh Giang II) trên mạng xã hội.

Sau đó, Cường rủ Long, Đức và Trang đi tìm H. để đánh nhưng không thấy.

Khoảng 20h ngày 11/7, cả 4 đèo nhau trên 2 xe đạp điện đến Nhà văn hóa thôn Đồng Hội. Thấy H. ở đây, cả nhóm gọi nạn nhân ra rồi dùng chân tay đánh, đấm, đá vào người khiến nạn nhân tử vong.

Được biết, nạn nhân là con trai út của chủ tịch UBND xã Hồng Phong, vừa học hết lớp 10 Trường THPT Khúc Thừa Dụ, huyện Ninh Giang.

Thông tin từ lãnh đạo địa phương và nhà trường cho biết H. là người hiền lành, không có mâu thuẫn với ai. Do đang nghỉ hè nên H. tham gia hoạt động hè tại địa phương.