Nam thanh niên cướp tiệm vàng rồi nhảy cầu dẫn đến tử vong

Thứ sáu, 07/02/2020, 19:00 PM

Vào 2 tiệm vàng để cướp nhưng bất thành, nam thanh niên chạy xe với tốc độ cao và nhảy sông mất tích khi bị lực lượng chức năng truy đuổi.

Cầu mới Vĩnh Điện - nơi Khánh nhảy xuống sông.

Cầu mới Vĩnh Điện - nơi Khánh nhảy xuống sông.

Chiều ngày 7/2, Đại tá Phạm Trung Phương, Trưởng Công an huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) cho hay, sau hơn 4 tiếng đồng hồ truy tìm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nghi phạm cướp tiệm vàng rồi chọn cách tẩu thoát bằng nhảy cầu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h30’ cùng ngày, một nam thanh niên bịt khẩu trang vào tiệm kim hoàn Ngọc Minh (ngã ba Nam Phước) rồi vờ hỏi mua vàng.

Tiếp đó, kẻ này lợi dụng vợ chồng chủ tiệm mất cảnh giác nên dùng dao khống chế người vợ và yêu cầu đưa vàng.

Khi chủ tiệm vàng hô hoán, tên cướp vội vàng lên xe máy tháo chạy. Chưa dừng lại ở đó, khoảng nửa tiếng sau, tên cướp này tiếp tục đến tiệm vàng Dung (khu phố chợ Nam Phước).

Vẫn với chiêu thức vờ hỏi mua vàng và lợi dụng sự lơ là của chủ tiệm, thanh niên này đã dùng vật cứng đập tủ kính với ý định cướp vàng nhưng bất thành.

Đại tá Phương nói: "Lúc này, hắn mở tủ đựng tiền và cướp đi hàng chục triệu đồng của tiệm vàng Dung. Tiếp nhận thông tin trình báo của người dân, lực lượng công an truy tìm và ngay lập tức xác định được nghi phạm đang chạy xe máy trên Quốc lộ 1. Bị rượt đuổi đến cầu Vĩnh Điện, kẻ này bỏ lại xe máy trên cầu và nhảy xuống sông".

Đến 16h20 cùng ngày, thi thể nam thanh niên được tìm thấy ở khúc sông giữa cầu cũ và cầu mới Vĩnh Điện.

Nam thanh niên này tên là Võ Nguyên Khánh (34 tuổi, trú khối Long Xuyên, thị trấn Nam Phước).

Bài liên quan