Nam thanh niên đi xe máy giá 1 tỷ phóng 299km/h trên Đại lộ Thăng Long khai gì?

Thứ sáu, 12/03/2021, 06:32 AM

Nam thanh niên 26 tuổi quê Phú Thọ điều khiển xe máy phân khối lớn trị giá 1 tỷ đồng phóng 299km/h trên Đại lộ Thăng Long.

Nam thanh niên đi xe máy giá 1 tỷ phóng 299km/h trên Đại lộ Thăng Long làm việc với cảnh sát.

Nam thanh niên đi xe máy giá 1 tỷ phóng 299km/h trên Đại lộ Thăng Long làm việc với cảnh sát.

Liên quan đến sự việc nam thanh niên chạy xe phân khối lớn với tốc độ 299km/h trên Đại lộ Thăng Long, gây xôn xao dư luận.

Nam thanh niên điều khiển chiếc xe được xác định là Trần Trung K. (SN 1995, quê Phúc Thọ, Hà Nội; tạm trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội). Nam thanh niên cho biết, chiếc xe phân khối lớn mình điều khiển có giá trị khoảng 1 tỷ đồng.

Sau sự việc, nam thanh niên cho biết, bản thân cảm thấy hối hận vì hành vi chạy xe máy quá tốc độ trên đường cao tốc.

Theo lời của K., sau khi tìm hiểu muốn mua xe phân khối lớn, ngày 9/3, K. có làm việc với đại lý xe phân khối lớn để chạy thử (có hợp đồng thoả thuận cam kết, mượn xe chạy thử).

Nam thanh niên đi xe máy giá 1 tỷ phóng 299km/h trên Đại lộ Thăng Long bị xử phạt 10 triệu đồng.

Nam thanh niên đi xe máy giá 1 tỷ phóng 299km/h trên Đại lộ Thăng Long bị xử phạt 10 triệu đồng.

Trước khi lấy xe đi chạy thử, K. đã đặt cọc tiền tại đại lý xe trên. Đến khoảng 12h cùng ngày, K. điều khiển chiếc xe phân khối lớn mang BKS BKS 88LD – 900.xx chạy trên đường Đại lộ Thăng Long chiều Hoà Lạc – Hà Nội.

Trước khi chạy xe, tôi không biết đó là đường cao tốc, tại thấy đường vắng xe máy nên tôi đã đi vào. Khi đi vào tôi cũng không để ý biển cấm, khi vào rồi không thấy xe máy nào đi lại nhưng vì không thể quay đầu được nên tôi chạy thẳng đến lối ra để rẽ ra ngoài”, K. kể.

Theo lời của K., thời điểm chạy xe vào đường Đại lộ Thăng Long, K. chạy với tốc độ khoảng hơn 200km/h. Trên mũ của K. có gắn camera hành trình quay lại sự việc trên. Sau đó, K. gửi đoạn clip cho một người bạn ở Sài Gòn.

Tôi không đăng clip, người bạn tôi gửi clip cho lại gửi cho một số bạn khác xem và đăng lên Facebook”, K. nói.

Sau khi sự việc trên xảy ra, K. thấy báo chí đăng tin, nhận thức được việc của mình là vi phạm luật giao thông đường bộ nên K. đã chủ động đến Đội CSGT số 11 để trình báo và chịu xử lý về hành vi vi phạm của mình.

Đến giờ người thân trong gia đình tôi chưa biết hành vi vi phạm của tôi. Chắc lúc nữa mọi người sẽ biết, vì giờ hành vi vi phạm của tôi cả nước biết rồi”, K. nói.

Ngoài ra, K. cho biết, anh là người đam mê xe phân khối lớn được khoảng 3 năm nay. Vì quá yêu thích nên anh ta dự định bỏ một số tiền lớn ra để sở hữu chiếc xe.

Thanh niên phóng mô tô tốc độ 299km/h trên Đại lộ Thăng Long bị xử phạt 10,5 triệu đồng

Lãnh đạo Đội CSGT số 11 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện của nam thanh niên phóng xe máy phân khối lớn tốc độ 299km/h trên Đại lộ Thăng Long.

Các lỗi vi phạm gồm: Đi xe máy vào đường cao tốc, chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h (208/80km/h), không có giấy phép lái xe.

Theo quy định tại Điểm b, khoản 6, điều 6; Điểm a, khoản 7, điều 6; Điểm b, khoản 7, điều 21 - Nghị định 100/2019/NĐ-CP, với 3 lỗi vi phạm trên, tài xế K. bị xử phạt 10.5 triệu đồng.