Nên tránh ăn thứ gì khi muốn làm bố?

Thứ hai, 30/07/2018, 17:23 PM

Nếu muốn có con, đàn ông nên tránh dùng một số loại thảo mộc sau đây, theo khuyến nghị trên trang The Health Site.

nen tranh an thu gi khi muon lam bo

Bạc hà

Các nghiên cứu cho thấy bạc hà có thể làm giảm testosterone (hoóc môn sinh sản nam), số lượng tinh trùng và sự di chuyển của tinh trùng, nhưng lại làm tăng các hoóc môn sinh sản nữ.

Vì thế, đàn ông nên tránh ăn bạc hà thường xuyên, dù đối tác của họ có thể thoải mái dùng.

Mướp đắng (khổ qua)

Trong khi mướp đắng là thuốc quý cho bệnh nhân tiểu đường, loại quả này lại không thân thiện với đàn ông nếu xét về khả năng sinh sản. Mướp đắng có tác động không tốt đến số lượng tinh trùng ở nam giới, theo trang The Health Site.

Tỏi

Đàn ông nên hạn chế ăn tỏi sống do nó làm giảm việc tiết testosterone và sản sinh tinh trùng mới ở cánh mày râu, theo một nghiên cứu mới.

Đinh hương

Khi được dùng với số lượng lớn, đinh hương có thể làm giảm việc sản xuất tinh trùng ở đàn ông.

Hạt đu đủ

Loại hạt này đã được chứng minh là thuốc triệt sản tự nhiên hiệu quả dành cho nam giới, theo trang The Health Site.

nen tranh an thu gi khi muon lam bo Đàn ông cũng trầm cảm sau khi lên chức... bố

Không chỉ phụ nữ bị trầm cảm sau sinh mà ngay cả nam giới khi lên chức bố cũng đối mặt với nguy cơ trầm ...

nen tranh an thu gi khi muon lam bo Điều trị vô sinh nam: Những điều cần biết!

Tinh trùng khỏe phải đảm bảo được bảo toàn về hình dạng, về chất lượng và số lượng. Từ trước đến giờ, chúng ta thực ...