Nếu Trump và Biden bất phân thắng bại, ai sẽ làm tổng thống Mỹ?

Thứ năm, 05/11/2020, 10:34 AM

Nếu hai đương kim tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden giành số phiếu Đại cử tri ngang nhau, ai sẽ làm tổng thống Mỹ?

Nếu Trump và Biden bất phân thắng bại, ai sẽ làm tổng thống Mỹ?

Nếu Trump và Biden bất phân thắng bại, ai sẽ làm tổng thống Mỹ?

Bầu cử Mỹ có thể phân định thắng thua vào trưa 5/11

Nhà chức trách bang Nevada thông báo kết quả kiểm phiếu sẽ được cập nhật vào giữa trưa 5/11 (theo giờ địa phương).

Nội dung cập nhật sẽ bao gồm số phiếu được kiểm thêm tại 2 hạt đông dân nhất bang là Clark và Washoe. Ông Biden đang dẫn trước ở Nevada và có cơ hội lấy 6 phiếu đại cử tri tại bang này. Với 264 phiếu đã nắm trong tay nhờ 3 chiến thắng quan trọng tại Wisconsin, Michigan và Arizona, chiến thắng ở Nevada sẽ giúp ứng viên đảng Dân chủ cán mốc 270 phiếu và đắc cử tổng thống.

Tuy nhiên, chiến dịch của Tổng thống Trump đang đệ đơn kiện vì “một quan sát viên của đảng Cộng hòa ở Georgia chứng kiến 53 lá phiếu vắng mặt đến muộn được gom chung một cách bất hợp pháp vào chồng phiếu vắng mặt đúng hạn ở hạt Chatham”.

Ứng viên Joe Biden đang giành lợi thế lớn.

Ứng viên Joe Biden đang giành lợi thế lớn.

Phe ông Trump đang yêu cầu các quan chức không kiểm 53 lá phiếu đó - mặc dù họ không đưa ra bằng chứng nào về việc các lá phiếu này không hợp lệ.

Cho đến nay, phần lớn phiếu bầu qua thư hoặc vắng mặt ủng hộ đảng Dân chủ. Điều này khiến chiến dịch của ông Trump tìm cách ngừng kiểm phiếu trong lúc tổng thống đang dẫn trước. Có khoảng 150.000 phiếu bầu chưa được kiểm xong ở Georgia. 

Ông Trump chỉ còn một kịch bản để chiến thắng

Đương kim Tổng thống Donald Trump cần thắng đến 4 bang là Pennsylvania, Georgia, North Carolina và Nevada với tổng cộng 56 phiếu đại cử tri để cán mốc 270 phiếu.

Ứng viên đảng Cộng hòa đang nắm trong tay 214 phiếu đại cử tri tính đến đêm 4/11 (theo giờ địa phương). 

Để có thêm 56 phiếu và cán mốc chiến thắng 270, ông cần thắng hết 4 bang "nặng ký" là Nevada (6 phiếu), Pennsylvania (20 phiếu), North Carolina (15 phiếu) và Georgia (16 phiếu).

Đương kim Tổng thống Donald Trump cần thắng đến 4 bang là Pennsylvania, Georgia, North Carolina và Nevada

Đương kim Tổng thống Donald Trump cần thắng đến 4 bang là Pennsylvania, Georgia, North Carolina và Nevada

Còn một bang của Mỹ chưa công bố kết quả là Alaska, nhưng chỉ có 3 phiếu đại cử tri. Ông Trump đang có mức ủng hộ áp đảo đối thủ tại bang này. 

Tuy nhiên, dù cho ông Trump chiến thắng ở Alaska nhưng đánh mất 1/4 bang "nặng ký" nói trên, ông vẫn không thể cán mốc chiến thắng 270 phiếu đại cử tri.

Nếu Trump và Biden bất phân thắng bại, ai sẽ làm tổng thống Mỹ?

Nếu cuộc đua vào Nhà trắng của ông Donald Trump và ông Joe Biden cũng có kết quả 50-50 thì theo Tu chính án thứ 12, Hạ viện phải thực hiện nhiệm vụ chính thức đầu tiên của họ là lựa chọn tổng thống tiếp theo. Tu chính án thứ 12 cho phép Hạ viện lựa chọn tổng thống cho đến ngày 04/3.

Không giống như hệ thống đại cử tri đoàn, nơi dân số đông hơn có nhiều phiếu bầu hơn, mỗi bang trong số 50 bang trong Hạ viện chỉ nhận được đúng một phiếu bầu khi chọn tổng thống. Như vậy, sẽ có tất cả 50 phiếu bầu Tổng thống ở Hạ viện, ứng viên nào được từ 26 phiếu bầu trở lên sẽ trở thành Tổng thống Mỹ.

Cùng lúc Hạ viện đang lựa chọn tổng thống mới, Thượng viện phải chọn phó tổng thống mới. Mỗi người trong số 100 thượng nghị sĩ được một phiếu bầu, ai nhận được từ 51 phiếu trở lên sẽ là người chiến thắng.

Tuy nhiên, với 50 phiếu bầu tại Hạ viện và 100 phiếu bầu tại Thượng viện, vẫn có thể có số phiếu ngang ngửa cho cả vị trí tổng thống và phó tổng thống.

Nếu đến ngày 20/01 mà Hạ viện vẫn không chọn được tổng thống mới, phó tổng thống đắc cử [ở Thượng viện] sẽ làm quyền tổng thống cho đến khi bế tắc được giải quyết và Hạ viện sẽ tiếp tục bỏ phiếu lại [đến ngày 04/3] cho đến khi chọn ra được tổng thống mới thì thôi.

Đây là trong trường hợp Thượng viện đã chọn một phó tổng thống mới trước khi Hạ viện bầu được Tổng thống, còn ngược lại, nếu Thượng viện cũng không phá vỡ được tỉ lệ 50-50 cho vị trí phó tổng thống, thì theo quy định trong “Đạo luật kế vị tổng thống năm 1947”, Chủ tịch Hạ viện sẽ giữ vai trò quyền tổng thống cho đến khi hai viện này bầu được Phó Tổng thống hoặc Tổng thống Hoa Kỳ [trước ngày 04/3].

Nếu đến ngày 04/3, chức vụ Tổng thống vẫn không được xác định thì chức vụ quyền Tổng thống sẽ lần lượt được quy định “Đạo luật kế vị tổng thống năm 1947”, lần lượt là Phó Tổng thống, Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngân khố (Bộ trưởng Bộ Tài chính), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng…

Việc hai ứng viên ngang ngửa nhau về số phiếu khiến Quốc hội Mỹ phải can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ là điều rất hiếm xảy ra.

Bài liên quan