Nga bị cấm dự Euro 2024

Thứ tư, 21/09/2022, 06:52 AM

Với việc tiếp tục bị UEFA “cấm vận”, đội tuyển Nga nhiều khả năng sẽ tiếp tục vắng bóng ở một giải đấu lớn nữa sau World Cup 2022 là EURO 2004.

Nga

Các lãnh đạo UEFA đã họp bàn kế hoạch tổ chức Euro 2024 tại Đức vào ngày 20/9 tại Hvar, Croatia. Ngoài chủ nhà Đức, trong số 55 thành viên UEFA, chỉ có Nga không được dự vòng loại. Lệnh cấm này có hiệu lực từ tháng 2/2022, khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Như vậy, gần như chắc chắn đội tuyển Nga sẽ không có mặt tại Euro 2024, trừ khi UEFA gỡ bỏ lệnh đình chỉ và cho họ tham dự vòng loại. 

Như vậy, vòng loại Euro 2024 sẽ chỉ còn 52 đội tuyển thành viên, dự kiến chia thành 8 bảng gồm 5 đội và 2 bảng gồm 6 đội. Lễ bốc thăm diễn ra vào ngày 9/10/2022.

Vòng bảng Euro 2024 diễn ra từ ngày 23/3/2023 đến 26/3/2024 để chọn ra 23 đội tuyển cùng chủ nhà Đức dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu khởi tranh vào ngày 14/6/2024.

Euro 2024 là giải lớn thứ hai liên tiếp Nga bị cấm tham dự vì căng thẳng với Ukraine. Hôm 8/3, FIFA quyết định loại Nga khỏi vòng play-off World Cup 2022, giúp Ba Lan đi tiếp.

Ban đầu, FIFA cho phép Nga thi đấu dưới tên ‘Liên đoàn bóng đá Nga’, và không được sử dụng quốc kỳ hay quốc ca của Nga tại các trận đấu quốc tế.

Nhưng không lâu sau đó, FIFA "quay xe", ra quyết định loại Nga khỏi tất cả các giải đấu thuộc FIFA. Điều này đồng nghĩa với việc Nga không được đá trận play-off gặp Ba Lan để tranh vé vớt tới World Cup 2022 vào tháng 3 như dự kiến. Đội tuyển nữ Nga cũng không được dự Euro 2022 tại Anh vào mùa hè.

Cùng với đó, UEFA cũng thông báo loại các CLB Nga khỏi các giải của UEFA. Vì thế, Spartak Moscow - CLB Nga duy nhất còn đá ở Cup châu Âu mùa trước - sớm rời Europa League. Đối thủ của Spartak Moscow ở vòng 1/8 - RB Leipzig - vào thẳng tứ kết mà không cần thi đấu. Trước đó, UEFA đã tước quyền tổ chức trận chung kết Champions League 2021/22 của St Petersburg, và trao cho Paris.

Champions League cũng chấm dứt hợp đồng tài trợ với công ty dầu khí Gazprom của Nga, sau 10 năm hợp tác. Những quyết định này gây tranh cãi lớn, khi FIFA và UEFA đã để chính trị ảnh hưởng trực tiếp đến thể thao.