Nga bỏ phiếu vòng sửa đổi Hiến pháp bãi bỏ hạn chế nhiệm kỳ tổng thống

Thứ tư, 11/03/2020, 06:44 AM

Hạ viện Nga vừa bỏ phiếu thông qua đề xuất sửa đổi Hiến pháp, theo đó bãi bỏ hạn chế nhiệm kỳ đối với Tổng thống Vladimir Putin.

Tổng thống Putin tại Hạ viện Nga ở Moscow hôm 10/3. Ảnh: AP

Tổng thống Putin tại Hạ viện Nga ở Moscow hôm 10/3. Ảnh: AP

Ngày 10/3, Hạ viện Nga bỏ phiếu lần 2, thông qua những sửa đổi trong dự luật về sửa đổi Hiến pháp do nghị sĩ Đảng "Nước Nga Thống nhất" - bà Valentina Tereshkova - đề xuất.

Theo đó, một người có thể giữ chức vụ tổng thống Nga hơn 2 nhiệm kỳ liên tiếp (Khoản 3, Điều 81 trong Hiến pháp) mà không tính đến số nhiệm kỳ người này đảm nhận trước đó.

Như vậy, khi Hiến pháp sửa đổi có hiệu lực, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ được "xoá" nhiệm kỳ tổng thống trước đó. Điều này sẽ mở đường cho ông Putin tiếp tục ra tranh cử sau khi mãn nhiệm vào năm 2024.

Họ sẽ bỏ phiếu vòng ba và là vòng cuối cùng vào ngày mai, Chủ tịch Hạ viện Vyacheslav Volodin cho biết.

Trước đó, Tổng thống Nga đã đến Hạ viện ở Moscow và có bài phát biểu cho rằng ông nên có quyền tiếp tục tranh cử vì sự ổn định của nước Nga, dù các tổng thống trong tương lai cần bị giới hạn ở hai nhiệm kỳ.

"Những sửa đổi cần thiết này lẽ ra đã được thực hiện từ lâu và tôi chắc chắn rằng chúng sẽ hữu ích cho xã hội và người dân Nga", Putin phát biểu. Ông cho rằng nước Nga cần một sự thay đổi mang tính cách mạng "vì chúng ta đã có quá đủ các cuộc cách mạng", đồng thời nói rằng nước Nga có thể chưa sẵn sàng để có một lãnh đạo mới.

"Có những thời điểm quyền lực tối cao không được trao cho một người cụ thể. Nhưng điều này đã xảy ra trong lịch sử nước Nga và chúng ta không được phép phớt lờ nó", ông nói.

Putin nói các đề xuất này chỉ có hiệu lực khi được Toà án Hiến pháp tuyên bố chúng không vi hiến. Tuy nhiên, ông không khẳng định rằng mình có kế hoạch tiếp tục chạy đua vào Điện Kremlin hay không.

Cuối bài phát biểu, Putin nhắn nhủ tới người dân Nga: "Tôi đảm bảo rằng cùng với nhau, chúng ta sẽ làm nên nhiều thứ vĩ đại hơn nữa, ít nhất là đến năm 2024. Sau đó, chúng ta sẽ xem thế nào".

Ông Putin lần đầu nắm quyền Tổng thống Nga vào ngày 31/12/1999, sau khi ông Boris Yeltsin - Tổng thống đầu tiên của nước này - bất ngờ từ chức. Khi đó, ông Putin là Thủ tướng Nga và được ông Yeltsin trao lại quyền. Ba tháng sau, ông Putin đắc cử tổng thống lần đầu tiên.

Năm 2004, ông Putin tiếp tục chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Nga. Năm 2008, do Hiến pháp quy định tổng thống không thể tại vị 3 nhiệm kỳ liên tiếp, ông Putin không thể ra tranh cử. Ông Dmitry Medvedev đắc cử Tổng thống và bổ nhiệm ông Putin làm Thủ tướng.

Tháng 3/2012, ông Putin trở lại Điện Kremlin, bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ 3 của mình. Năm 2018, ông lại một lần nữa giành thắng lợi trong cuộc bầu cử để tiếp tục nắm quyền thêm 6 năm nữa, tới năm 2024.

Bài liên quan