Nga tăng vọt gần 5.000 ca một ngày, lọt tốp 10 quốc gia có nhiều ca mắc Covid-19 nhất

Thứ bảy, 18/04/2020, 19:00 PM

Theo hãng thông tấn TASS, với số liệu mới được công bố, Nga đã đứng vị trí thứ 10 trên thế giới về số trường hợp được xác nhận mắc Covid-19.

Nhân viên y tế đưa một cụ bà từ trạm xe buýt tới bệnh viện ở Moscow, Nga hôm 17/4 (Ảnh: EPA-EPE).

Nhân viên y tế đưa một cụ bà từ trạm xe buýt tới bệnh viện ở Moscow, Nga hôm 17/4 (Ảnh: EPA-EPE).

Bloomberg dẫn thông báo ngày 18/4 của giới chức Nga cho biết nước này có thêm 4.785 ca Covid-19 trong 24 giờ qua. Đây là mức tăng kỷ lục kể từ khi dịch bệnh xuất hiện tại Nga.

Đây cũng là ngày thứ 7 liên tiếp Nga ghi nhận mức tăng kỷ lục ca nhiễm mới mỗi ngày, cho thấy dịch bệnh vẫn đang có chiều hướng phức tạp. 

Tổng cộng, Nga có 36.793 người nhiễm virus SARS-CoV-2, trong khi số người chết là 313, tăng 21 ca so với hôm qua.

Trong số các ca mắc được ghi nhận, phần lớn các trường hợp ở độ tuổi dưới 60. Người đứng đầu Cơ quan giám sát và bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng liên bang Nga (Rospotrebnadzor) Anna Popova, cho biết, trong cấu trúc tuổi của những ca mắc bệnh tại Nga có đến 80% là người dưới 60 tuổi, 5% là trẻ em và chỉ 15% là những người trên 60 tuổi.

Nguyên nhân cơ cấu độ tuổi người già ít bị nhiễm bệnh là do thế hệ lớn tuổi ở Nga đã được bảo vệ tối đa khi họ tuân thủ nghiêm túc giãn cách xã hội hơn người trẻ tuổi.

Thủ đô Moscow vẫn là vùng dịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của Nga, với 2.649 ca nhiễm mới và tổng số người mắc bệnh là 20.754, chiếm hơn một nửa tổng số ca toàn quốc.

Theo hãng thông tấn TASS, với số liệu mới được công bố, Nga đã đứng vị trí thứ 10 trên thế giới về số trường hợp được xác nhận mắc Covid-19.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu hầu hết người dân Nga ở nhà cho tới 30/4, nhấn mạnh rằng dịch hiện vẫn chưa lên tới đỉnh. Hôm 16/4, ông Putin đã quyết định hủy các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Thế chiến II dự kiến diễn ra hôm 9/5, bao gồm hoạt động diễu binh ở Quảng trường Đỏ, Moscow.

Số ca Covid-19 ở Nga tăng mạnh từ trong tháng này dù trước đó họ có số lượng ca tương đối thấp so với các quốc gia phương Tây ở giai đoạn đầu của dịch. Hôm 1/4, họ mới chỉ có 2.800 ca, nhưng hiện tại đã tăng vọt lên gấp tới hơn 10 lần và nằm trong nhóm 15 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch trên toàn cầu. 

Bài liên quan