Nga yêu cầu Mỹ đảm bảo an ninh trước thềm bầu cử

Thứ hai, 11/03/2024, 14:03 PM

Đại sứ quán Nga tại Washington mới đây cho biết đang "liên hệ chặt chẽ" với Bộ Ngoại giao Mỹ trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Nga.

Ông Anatoly Antonov - Đại sứ Nga tại Mỹ.

Ông Anatoly Antonov - Đại sứ Nga tại Mỹ.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói: "Chúng tôi đang giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tổ chức các cuộc bầu cử sắp tới một cách chuyên nghiệp. Chúng tôi đang liên hệ chặt chẽ với cơ quan mật vụ của Bộ Ngoại giao Mỹ. Mong rằng phía Mỹ sẽ thực hiện nghĩa vụ nhằm đảm bảo an ninh cho phái bộ ngoại giao Nga".

Theo Hãng thông tấn Tass của Nga, ông Antonov cũng yêu cầu giới chức Mỹ "kiềm chế những hành động có thể khiến quan hệ song phương rơi xuống vực thẳm".

Tuần trước, Nga đã triệu tập đại sứ Mỹ tại Moscow để cảnh báo khả năng trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ được cho là đang "can thiệp vào công việc nội bộ của nước Nga thông qua các hành động có tính chất lật đổ và lan truyền thông tin" liên quan cuộc bầu cử.

Gần đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng có nhiều phát ngôn gay gắt nhắm tới nước Nga.

Tuần trước trong thông điệp liên bang, ông chủ Nhà Trắng có bài phát biểu nhắm vào Tổng thống Nga Putin và thề rằng Mỹ "sẽ không cúi đầu" trước Nga.

Cuộc bỏ phiếu bầu cử tổng thống Nga sẽ diễn ra trong các ngày từ 15 đến 17/3. Đây cũng là cuộc tranh cử tổng thống lần thứ năm trong sự nghiệp chính trị của ông Putin.

Ông Putin được bầu làm tổng thống lần đầu tiên vào năm 2000 và tái đắc cử vào năm 2004. Ông trải qua một nhiệm kỳ thủ tướng giai đoạn 2008 - 2012. Đây cũng là giai đoạn nhiệm kỳ Tổng thống Nga được kéo dài từ 4 lên 6 năm.

Năm 2012, ông Putin quay trở lại Điện Kremlin với vị trí Tổng thống, rồi tiếp tục tái đắc cử vào năm 2018.

Các ứng viên khác trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024 bao gồm: ông Leonid Slutsky của Đảng Dân chủ tự do Nga (LDPR), ông Vladislav Davankov của Đảng Những con người mới và ông Nikolay Kharitonov của Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF).

Các dự báo đều cho thấy, ông Putin sẽ tiếp tục giành chiến thắng để giữ ghế tổng thống đến năm 2030.